Hàn Quốc bắt cựu giám đốc an ninh quốc gia  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3/12, cựu Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon bị bắt với cáo buộc che đậy vụ quan chức nghề cá của nước này bị bắn chết ở vùng ranh giới biển với Triều Tiên năm 2020.

Cựu Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon. (Ảnh: (Reuters)
Cựu Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon. (Ảnh: (Reuters)


Ông Suh bị bắt khi chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đang điều tra cách xử lý của chính quyền tiền nhiệm đối với vụ giết hại quan chức nghề cá và một vụ việc khác xảy ra ở biên giới cùng năm.

Cựu Tổng thống Moon Jae-in, người đã có nhiều nỗ lực để hàn gắn quan hệ giữa hai miền trong nhiệm kỳ của ông, phản ứng giận dữ với cuộc điều tra nhằm vào ông Suh. Tuần này, ông Moon ra tuyên bố cho rằng chính quyền đương nhiệm đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và chính trị hoá các vấn đề an ninh nhạy cảm.

Thẩm phán Kim Jeong-min của Toà án quận trung tâm Seoul chấp thuận đề nghị của phía công tố về việc bắt ông Suh, vì cho rằng cựu quan chức này có thể tiêu huỷ bằng chứng. Ông Suh không trả lời câu hỏi của báo chí khi ông ra toà ngày 2/12.

Điều tra trước đó của Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc kết luận rằng các quan chức của chính quyền cựu Tổng thống Moon không có những nỗ lực đáng kể để cứu ông Lee Dae-jun sau khi nhận được tin vị quan chức nghề cá 47 tuổi này bị trôi dạt sang vùng biển của Triều Tiên hồi tháng 9/2020.

Sau khi xác nhận ông Lee bị binh lính Triều Tiên bắn chết, giới chức Hàn Quốc khi đó loan tin quan chức này cố đào tẩu sang Triều Tiên vì nợ nần cờ bạc và các vấn đề gia đình, trong khi giữ kín bằng chứng cho thấy ông Lee không có ý định đó.

Ông Suh đảm nhận vị trí giám đốc cơ quan tình báo trước khi trở thành giám đốc an ninh quốc gia 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Ông bị nghi ngờ rằng đã hướng dẫn các quan chức xoá hồ sơ tình báo liên quan đến vụ việc, trong khi chính phủ thêu dệt câu chuyện về ông Lee để đưa ra dư luận.

Ông Suh cũng bị nghi ngờ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo quốc gia và Lực lượng Bảo vệ bờ biển mô tả ông Lee là người đang cố gắng đào tẩu.

Tháng 6 năm nay, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Bảo vệ bờ biển đảo ngược thông tin đưa ra trước đó, để nói rằng không có bằng chứng cho thấy ông Lee cố tìm cách đào tẩu.

Đảng Dân chủ của ông Moon ra tuyên bố chỉ trích vụ bắt ông Suh, cho rằng lý do ông có thể tiêu huỷ bằng chứng là không hợp lý vì “mọi tài liệu đang nằm trong tay chính phủ hiện tại”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang điều tra vụ cưỡng ép hồi hương 2 ngư dân Triều Tiên năm 2019, dù họ được nói là có nguyện vọng muốn sang Hàn Quốc.

Tháng 7 năm nay, Cơ quan Tình báo quốc gia cáo buộc ông Suh và người kế nhiệm Park Jie-won lạm quyền, tiêu huỷ hồ sơ công và làm giả tài liệu liên quan đến hai vụ việc.

Cơ quan này cáo buộc ông Park chỉ đạo tiêu huỷ báo cáo tình báo về cái chết của ông Lee, cáo buộc ông Suh ép khép lại cuộc điều tra vụ buộc 2 ngư dân Triều Tiên bị bắt trên vùng biển Hàn Quốc phải hồi hương.

Những người chỉ trích cho rằng chính phủ của ông Moon chưa bao giờ giải thích rõ ràng lý do ép 2 ngư dân này quay về nước. Các quan chức của chính quyền trước nói rằng 2 người này là tội phạm, đã nhận tội giết người.

https://tienphong.vn/han-quoc-bat-cuu-giam-doc-an-ninh-quoc-gia-post1491957.tpo
 

Theo Bình Giang (TPO/AP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.