Hai chữ "thần tốc" của Thủ tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua, Hà Nội đã phải ra văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Động thái này được cho là cú “phanh xe” khẩn cấp trước giờ G, bởi lẽ theo kế hoạch cũ, hôm nay, 6.12, học sinh khối 10, 11, 12 học trực tiếp tại trường.

Lý do Hà Nội đưa ra là “tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với thời gian trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn việc cho học sinh trở lại trường học”.

Cũng không thể không nhắc đến thông tin từ TPHCM: Số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM gia tăng, trong đó trẻ đến khám do có các dấu hiệu ho, sốt, sau đó phát hiện dương tính.

Một khảo sát từ gần 3.000 người cho thấy: 88% phụ huynh chưa sẵn sàng cho con trở lại trường vào ngày 6.12.

Đối với mỗi gia đình, sức khoẻ của con, em là mối quan tâm hàng đầu. Không thể yên tâm nếu trẻ đi học trong nỗi nơm nớp trường lớp lại tiếp tục bị phong toả, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực.

Tại diễn đàn bàn về phương án phục hồi kinh tế ngày5.12, Ban Kinh tế Trung ương nhận định: “Tổng cộng hai năm qua, thiệt hại do COVID-19 gây ra, khoảng 507.000 tỉ đồng (tính theo giá năm 2010), còn theo giá hiện hành lên tới 847.000 tỉ đồng, tương đương 37 tỉ USD”.

Thế nhưng có một thiệt hại chưa thể đo đếm được, đó chính là thiệt hại về tri thức: Trong hai năm, đặc biệt đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, nhiều địa phương phải đóng cửa trường học, hàng triệu trẻ em bắt buộc phải học online, ảnh hưởng rất lớn tới tiếp thu kiến thức, tâm sinh lý trẻ em. Đó chưa kể tới những thiệt hại về kinh tế do phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà, hiệu quả công việc kém vì lo lắng chuyện học hành của con cái…

Bởi thế, bên cạnh gói giải pháp phục hồi tổng thể với bốn động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, chuyển đổi số thì giải pháp phục hồi giáo dục phải là nhiệm vụ cấp bách, phải đặt ở mức nhóm ưu tiên cao nhất.

Để đạt mục tiêu sớm phục hồi giáo dục, thích ứng an toàn với COVID-19 thì phủ vaccine cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu.

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine và đáp ứng nhu cầu thuốc điều trị, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đề cao ý thức người dân trong phòng chống dịch”.

Trong đó, có lộ trình triển khai tích cực, hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người từ 12-18 tuổi và có phương án tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên trên cơ sở khoa học, an toàn, phù hợp diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước.

Hai từ “thần tốc” mà Thủ tướng nhắc đi nhắc lại là điều bắt buộc. Không thể để các em đến trường trong nỗi thấp thỏm, không cần thêm những cú “phanh xe” vỡ kế hoạch đến trường vì chưa an toàn và thiếu vaccine.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hai-chu-than-toc-cua-thu-tuong-981378.ldo

Theo HOÀNG LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null