Hai cây vạn niên tùng ở Đồng Tháp xác lập kỷ lục Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai cây vạn niên tùng của ông Nguyễn Phước Lộc ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp vạn niên tùng kiểng xuất xứ Nam Bộ được tạo tác theo phương pháp Tứ diện nhật nguyệt đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam” (ảnh).


Mỗi cây vạn niên tùng trồng trong chậu có chiều cao khoảng 7 mét, đường kính tán hơn 4 mét, hoành gốc 1,3 mét, có tuổi thọ hơn 150 năm.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, cặp vạn niên tùng này được ông mua từ một người ở tỉnh Tiền Giang. Ban đầu, cây được sửa theo kiểu tự do, sau đó chỉnh sửa theo dáng kiểng cổ Nam Bộ, nên đã tạo giá trị độc bản.

Cặp vạn niên tùng này rất hiếm có, vì đường kính chi lớn, các chi được tạo dáng uốn công phu theo phương pháp tứ diện nhật nguyệt (tức là các chi được tạo tán hình tròn lớn nhỏ đan xen 4 phía như Mặt Trời và Mặt Trăng).

Đây là kỷ lục thứ 3 về kiểng cổ mà ông Lộc đang sở hữu. Trước đây, vào tháng 1.2021, một cây sanh bon sai cao trên 5 mét, đường kính tán 6,2 mét, bề hoành gốc 3,5 mét, có tuổi thọ hơn 120 năm của ông Lộc cũng được xác lập kỷ lục “cây sanh bon sai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam”.

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/hai-cay-van-nien-tung-o-dong-thap-xac-lap-ky-luc-viet-nam-891739.ldo
 

Theo Tr.X  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.