Gỡ khó cho hợp tác xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức diễn đàn “Tháo gỡ khó khăn và kết nối cung-cầu cho hợp tác xã trên địa bàn tỉnh”. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các ngân hàng thương mại và hơn 200 hợp tác xã (HTX) trên toàn tỉnh.  
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động
Tại diễn đàn, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 38 HTX và 1 liên hiệp HTX. Đến nay, toàn tỉnh có 245 HTX với 17.568 thành viên. Trong số này có 192 HTX nông nghiệp, 10 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 26 HTX giao thông-vận tải, 6 HTX xây dựng, 5 HTX thương mại và 6 Quỹ tín dụng nhân dân. Tổng vốn đăng ký của các HTX là hơn 187,9 tỷ đồng; doanh thu trong 10 tháng năm 2019 đạt hơn 125 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.822 lao động địa phương.
 Đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: L.N
Đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: L.N
Thời gian qua, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, nhiều HTX phản ánh chưa có đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi; khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; thiếu nhân lực trẻ có trình độ làm việc tại HTX; trình độ, năng lực cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ... Đặc biệt, nhiều HTX còn gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm.
Ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết: “Hợp tác xã Thảo Nguyên được thành lập năm 2004, có 21 thành viên. Khó khăn nhất của HTX đó là giải quyết việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2014 đến nay với số tiền hơn 500 triệu đồng; năng lực quản lý HTX còn hạn chế, số lượng thành viên ít, khó thu hút người có trình độ cao đẳng, đại học tham gia HTX. Bên cạnh đó, HTX khó tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi do không có tài sản thế chấp. Ngoài ra, sản phẩm làm ra thiếu nơi để quảng bá và tiêu thụ”.
Còn theo ông Nguyễn Tấn Công-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa): “Hợp tác xã được thành lập từ năm 2017 với 15 thành viên, chủ yếu tập trung sản xuất kinh doanh hồ tiêu hữu cơ. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay trong hoạt động của HTX đó là nhận thức của người dân về HTX kiểu mới còn hạn chế; phần lớn lãnh đạo HTX xuất phát từ nông dân nên việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ và nguồn vốn còn yếu. Do đó, chúng tôi rất cần có doanh nghiệp đồng hành để cùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm”.
Tập trung hỗ trợ HTX phát triển
Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp và HTX đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Cụ thể, Nhà máy Đường An Khê ký kết với HTX Tú An (thị xã An Khê) về liên kết sản xuất và tiêu thụ mía; Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh ký kết với HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (huyện Chư Pưh) và HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (huyện Chư Prông) về hợp tác cung cấp, tiêu thụ sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học và chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao đinh lăng; VNPT Gia Lai ký kết với HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) về cung cấp tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa; Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ký kết với HTX Nông nghiệp Minh Hòa (thị xã Ayun Pa), tổ liên kết xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) về liên kết trồng, tiêu thụ bắp ngọt và chanh dây.

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của các HTX, ông Hồ Phước Thành cho biết: Ngày 16-9-2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 3084/VP-KTTH giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát quỹ đất, các điểm trường, công trình không còn sử dụng để báo cáo UBND tỉnh nhằm giải quyết cho HTX xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi. Đối với khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, UBND tỉnh cũng đã thông qua đề án, ban hành quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và giao cho Sở Nội vụ thẩm định điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ để trình UBND phê duyệt. Do đó, đề nghị các HTX nếu có nhu cầu vay vốn thì chủ động liên hệ với Liên minh HTX tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Ngoài ra, hàng năm, Sở Công thương đều tổ chức cho doanh nghiệp, HTX tham gia hội chợ triển lãm nhằm kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh.
Cũng theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành quy định mức hỗ trợ bồi dưỡng nhân lực, hỗ trợ nguồn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp. Ngoài ra, hàng năm, UBND tỉnh đều cấp kinh phí và chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, điều hành HTX… “Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ người tốt nghiệp đại học trở lên về làm việc ở các HTX nông nghiệp theo Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh”-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin thêm.
Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Trước hết, các HTX cần chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề vướng mắc với Liên minh HTX tỉnh để đề xuất UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, các HTX cũng phải tự vươn lên bằng chính nội lực của mình bởi Nhà nước chỉ đóng vai trò “bà đỡ” và hỗ trợ HTX trong thẩm quyền theo quy định. Hợp tác xã cũng như một doanh nghiệp nên phải chịu trách nhiệm về kết quả trong sản xuất, kinh doanh của mình.
“Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các định chế về đất đai để giải quyết khó khăn về quỹ đất, cho HTX thuê đất làm trụ sở, nhà kho, sân phơi. Các địa phương và HTX cần chủ động tự đứng ra liên hệ, quảng bá sản phẩm và liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm. Riêng đối với những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của HTX mà liên quan đến địa phương, các ngành thì đề nghị các ngành, các địa phương nghiên cứu, tham vấn, hướng dẫn cho HTX để tháo gỡ, tạo điều kiện cho HTX phát triển”-Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null