(GLO)- Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm tăng thêm nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỉnh Gia Lai đã thực hiện những chương trình, việc làm cụ thể, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.
(GLO)- Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) chiếm 10,19%. Nhưng đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 7,92%. Để có được kết quả này, huyện đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt là tạo sinh kế giúp hộ nghèo chủ động vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Những năm qua, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ người dân trên địa bàn đứng chân thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
(GLO)- Ngày 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 2087/UBND-KGVX về phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo“ năm 2022.
(GLO)- Gần nhà tôi có thầy giáo Phúc. Là người nơi xa đến lập nghiệp nhưng thầy rất gắn bó với bà con lối xóm. Mỗi lần thôn có việc cần vận động kinh phí, thầy đều nhiệt tình ủng hộ. Và nhiều năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, thầy lại dành vài suất quà giúp đỡ hộ nghèo, neo đơn trong thôn. Ngày trao quà Tết, thầy dẫn 2 con cùng đi như một cách giáo dục các con biết yêu thương, sẻ chia với những người khốn khó.
(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra mục tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,8% trở lên (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020). Để phấn đấu đạt mục tiêu này, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính căn cơ.
(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã dành nhiều nguồn vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.
(GLO)- Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.
(GLO)- Nhờ huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như nỗ lực vươn lên của cá nhân, hàng năm, toàn tỉnh có hàng ngàn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.
Đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện ở cương lĩnh, nghị quyết, luật pháp; chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, nói xấu lẫn nhau.
GLO)- Ngày 15-3, tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ V (Nhiệm kỳ 2019-2014). Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.
(GLO)- Những năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Krông Pa đã cùng vào cuộc triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh.
(GLO)- Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019).
(GLO)- Được triển khai đầu năm 2017, phong trào “Cán bộ, đảng viên nơi cư trú giúp đỡ hộ nghèo“ của xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiếp sức cho hộ nghèo.
(GLO)- Ngày 17-10-2000, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã chính thức lấy ngày 17-10 hàng năm là ngày tổ chức phát động xây dựng Quỹ vì người nghèo trên phạm vi toàn quốc. Quỹ vì người nghèo được hình thành ở 4 cấp là Trung ương, tỉnh, huyện, và cấp xã, phường, thị trấn. Hoạt động Quỹ vì người nghèo đã thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Nhân dịp Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562- dương lịch 2018, chùa Bửu Châu, thành phố Pleiku (Gia Lai) vừa tổ chức tặng hơn 150 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Thống nhất và Đống Đa và lân cận.
(GLO)- Thông qua công tác dân vận, huyện Đak Đoa đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
(GLO)- Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất-năm 2018, ngày 16-1, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Nguyễn Thành Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có chuyến thăm, giúp đỡ đồng bào nghèo tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Để giúp các hộ dân người Bahnar trên địa bàn thoát nghèo, năm 2015, Huyện ủy Kbang đã phân công các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị phụ trách từng hộ nghèo tại những làng đặc biệt khó khăn. Nhờ sự giúp sức này, xã Nghĩa An đã hoàn thành tiêu chí về nhà ở và hộ nghèo để về đích xã nông thôn mới năm 2017.
(GLO)- Ông Đào Văn Côi (thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) là một cựu chiến binh thuộc lớp tuổi “xưa nay hiếm“ nhưng có ý chí vươn lên thoát nghèo từ đôi bàn tay trắng.
(GLO)- Chiều 10-11, TP. Pleiku tổ chức lễ trao bằng chứng nhận cho 219 khu dân cư trên địa bàn thành phố, trong đó có 51 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015-2017) còn lại 168 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa trong năm 2017.
(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 90 chùa, tịnh thất, tịnh xá và niệm phật đường, cùng gần 500 vị chức sắc, tăng ni và khoảng hơn 100 ngàn phật tử. Những năm qua, đồng bào Phật giáo đã thực hiện có hiệu quả phương châm “Tốt đời-Đẹp đạo“, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
(GLO)- Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động xây dựng Quỹ Vì người nghèo thu hút các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia, thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
(GLO)- Krông Pa là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 2 trong tỉnh với 34,1%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 88,8%. Trước thực tế đó, thời gian qua, chính quyền huyện Krông Pa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.