Thoát nghèo nhờ mô hình "3 trong 1"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ chú trọng xây dựng các mô hình, câu lạc bộ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, mô hình “3 trong 1” đã giúp nhiều chị em nghèo có điều kiện phát triển kinh tế.

Mô hình “3 trong 1” là 3 hộ khá giúp 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. Sau khi đã xác định được đối tượng, Hội LHPN huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo gặp gỡ, trao đổi với các hộ khá để chia sẻ thông tin, tìm  hướng giúp đỡ hộ nghèo vươn lên. Bằng cách làm này, năm 2014, Hội đã thành lập và ra mắt mô hình điểm “3 trong 1” tại xã Tân An để 9 hộ khá đồng hành, giúp đỡ 3 hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất, hỗ trợ vốn, kỹ thuật. Nhận thấy mô hình này có hiệu quả, Hội đã triển khai nhân rộng ra các xã: Cư An, Phú An. Đến nay, có 3 hộ thoát nghèo nhờ được 24 hộ khá hỗ trợ trên 40 triệu đồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp cây, con giống, phân bón và ngày công.

 

Nhờ mô hình “3 trong 1” mà chị Đặng Thị Tâm đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: N.M

Gia đình chị Đặng Thị Tâm (thôn Tư Lương, xã Tân An) vừa thoát nghèo nhờ mô hình “3 trong 1”.  Chị Tâm kể: “Cách đây hơn 10 năm, trên đường đi làm về, chồng tôi bị tai nạn giao thông làm gãy xương sống phải nằm một chỗ. Nhà lại có 7 đứa con đang tuổi ăn học, trong đó 1 cháu phải đi chạy thận 2 lần/tuần. Mọi chi tiêu của gia đình đều phụ thuộc mấy sào lúa, rau và mía nhưng không có tiền đầu tư nên năng suất thấp. Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn”. Năm 2014, chị Tâm được các hộ khá, giàu hỗ trợ cây giống, phân bón, ngày công và 5 triệu đồng. Cùng với đó, chị còn được vay trên 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và 20 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của chi hội phụ nữ thôn. “Từ các nguồn vốn này, tôi đã đầu tư trồng mía, chanh dây, rau và mua 2 con bò để nuôi. Mỗi năm, gia đình thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống đỡ vất vả”-chị Tâm phấn khởi nói.   

Cũng nhờ mô hình “3 trong 1” mà gia đình chị Võ Thị Ánh My (thôn Tân Thiện, xã Tân An) đã thoát nghèo. Chị My cho hay: “Năm 2013, tôi lập gia đình. Khi ra ở riêng, vợ chồng tôi không có đất cũng chẳng có vốn sản xuất, thậm chí không có cả nhà để ở. Sau 3 năm, nhờ sự giúp đỡ của các hội viên khá, giàu và được vay tiền từ các kênh cho hộ nghèo, tôi đã mua được 2 con bò, 3 sào đất, đấu giá được một sạp hàng ở chợ Chí Công, xây được nhà, kinh tế ngày càng phát triển”.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Đak Pơ có hơn 9.000 hội viên, trong đó có 398 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trong năm 2017, thông qua các mô hình và câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, có 61 chị được giúp đỡ thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Liên-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ, cho biết: “Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền kêu gọi nhiều hơn nữa các Mạnh Thường Quân, nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó có mô hình “3 trong 1”. Đồng thời, Hội sẽ rà soát, tiếp tục giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null