Gìn giữ ký ức về lòng dũng cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Ngày 9-5, trên khắp nước Nga, người dân tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2018).
Quang cảnh lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít
Quang cảnh lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít
Đúng 10 giờ sáng giờ Mátxcơva (14 giờ Việt Nam) diễn ra lễ diễu binh hoành tráng với sự tham gia của 13.000 quân nhân cùng 159 trang thiết bị và khí tài quân sự, 75 máy bay và trực thăng. Gần 1 triệu người mang theo ảnh của người thân từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tuần hành tại thủ đô trong khuôn khổ hoạt động “Trung đoàn bất tử”.
Tổng thống Nga cảnh báo
Trong bài diễn văn tại buổi lễ diễn ra ngày 9-5 ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Kỳ tích của nhân dân, từng cứu châu Âu và trên thế giới khỏi ách nô lệ, khỏi cảnh hủy diệt, khỏi nỗi kinh hoàng Holocaust, lại đang có những kẻ cố gắng xóa nhòa, xuyên tạc các sự kiện của cuộc chiến, phản bội những anh hùng chân chính, viết lại lịch sử một cách sai lạc. Chúng ta sẽ không cho phép làm như vậy, không bao giờ! Nghĩa vụ của chúng ta là gìn giữ ký ức về lòng dũng cảm của những người lính đã hy sinh tính mạng vì sự sống của bao người khác”. Gần 30 triệu binh lính Liên Xô và dân thường hy sinh trong Thế chiến II.
Theo Tổng thống Putin, Nga luôn cởi mở dành cho đối thoại về mọi vấn đề đảm bảo an ninh toàn cầu, sẵn sàng cho xây dựng, hợp tác bình đẳng vì lợi ích đồng thuận, bình yên và thịnh vượng trên toàn hành tinh.
Không khí ngày lễ cũng rất sôi động tại nhiều nơi trên khắp lãnh thổ LB Nga. Tại cố đô St.Petersburg, cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 4.500 quân nhân, cùng 129 đơn vị kỹ thuật quân sự. Hoạt động của “Trung đoàn bất tử” cũng thu hút sự tham gia đông đảo của người dân thành phố và du khách. Tại vùng Viễn Đông xa xôi, cuộc diễu binh diễn ra với sự tham gia của hơn 1.900 quân nhân cùng nhiều trang thiết bị kỹ thuật. Trong khi đó, tại Yekaterinburg lại huy động được số lượng kỷ lục trang thiết bị quân sự cùng 2.200 quân nhân tham gia lễ diễu binh.

Hoạt động bắn pháo hoa rầm rộ được tổ chức chủ yếu tại các thành phố anh hùng, trong đó có Volgograd, St.Petersburg, Sevastopol, Smolensk, Tula... Riêng tại Mátxcơva có bắn pháo hoa tại gần 20 điểm trên khắp thủ đô. Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng được tổ chức tại một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Diễu binh đặc biệt dành kỷ niệm lần thứ 73 chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tổ chức tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Khí tài Nga tại lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9-5
Khí tài Nga tại lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9-5
Cuộc biểu dương sức mạnh khí tài
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc diễu hành có khoảng 13.000 người tham gia, 159 phần cứng quân sự và 75 máy bay.
Theo Sputnik, lần đầu tiên trong diễu binh có sự tham gia của mẫu xe mới nhất hỗ trợ chiến đấu cho xe tăng Terminator. Trên Quảng trường Đỏ còn xuất hiện các hệ thống robot Uran-6 và Uran-9, khí cụ không người lái Korsar và Katran.
Mở đầu phần diễu binh của các phương tiện cơ giới là biểu tượng của Chiến thắng - xe tăng T-34 huyền thoại, có đội hộ tống gồm 10 mô tô địa hình AM1 với cờ lệnh Hạm đội trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đáng chú ý là đa số các mẫu vũ khí trang bị mới nhất tham gia diễu binh đều đã trải qua thử nghiệm trong thực chiến ở Syria.
Trong phần diễu binh trên không vinh danh 73 năm chiến thắng vĩ đại, trên bầu trời  thủ đô Nga xuất hiện 75 máy bay và trực thăng. Lần đầu tiên trong cuộc diễu binh có sự tham gia của tiêm kích - đánh chặn Mig-31K mới nhất với tên lửa siêu thanh siêu hiện đại Kinzhal có khả năng chọc thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa.
Ngoài ra, trong cuộc diễu binh còn giới thiệu mẫu máy bay thế hệ thứ năm Su-57, máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp nhiên liệu Il-78, máy bay vận tải quân sự Il-76MD, tiêm kích Su-35, Su-30SM, Mig-29, Mig-31, máy bay ném bom Su-34, Su-24M, cường kích Su-25, trực thăng Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52, Mi-24. Bay trên quảng trường chính của nước Nga kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít còn có các nhóm lái nhào lộn lừng danh thế giới như Tráng sĩ Nga và Cánh én.
Khánh Minh (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.