Giăng bẫy "việc nhẹ lương cao" để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe lời giới thiệu sang Lào làm công nhân với mức lương mơ ước, cô gái trẻ huyện Tương Dương, Nghệ An háo hức ra đi. Cô không biết rằng mình đang bị nhóm buôn người đưa sang Trung Quốc bán.

 Lô Thị Thuyên tại Công an huyện Tương Dương
Lô Thị Thuyên tại Công an huyện Tương Dương



Ngày 2-5, Trung tá Trần Phúc Tú-Trưởng Công an huyện Tương Dương, Nghệ An - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú tại xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Trước đó, cuối tháng 2-2018, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn tố cáo của Kha Thị Lim (SN 1991, trú xã Mai Sơn, Tương Dương). Trong đơn, Kha Thị Lim tố cáo bị bà Lô Thị Thuyên lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2014. Sau đó, Lim bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, phải chịu cuộc sống khổ cực. Sau gần 4 năm, khi có một đứa con với người chồng bên này, Lim mới được nhà chồng cho về thăm nhà.

Từ tố cáo của Lim, Công an huyện Tương Dương đã vào cuộc xác minh. Khi được triệu tập đến cơ quan công an, bà Lô Thị Thuyên khai nhận, được Kha Văn Ngọc “đặt hàng” tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Cứ đưa được mỗi người sang Trung Quốc sẽ được nhận từ 20-30 triệu đồng.

Bà Thuyên tìm đến nhà Lim. Để gia đình cô gái đồng ý, người phụ nữ này nói là đang tìm người đi làm công nhân dệt may ở Lào cùng với con gái mình. Bà Thuyên quảng cáo: Công việc chủ yếu là thêu thùa nhẹ nhàng, lương 5 triệu đồng/tháng, nếu chăm chỉ có thể được nhiều hơn; làm việc trong nhà máy, không phải cái cảnh cắm mặt xuống rẫy trỉa từng hạt ngô, hạt lúa, chả mấy chốc mà thay da đổi thịt...

Chiếc bẫy bà Thuyên giăng ra nhanh chóng dụ được con mồi. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, 5 triệu đồng/tháng là cả một số tiền lớn. Hơn nữa, Lim cũng muốn đi xa, xem thế giới bên ngoài có đẹp đẽ như viễn cảnh bà Thuyên giới thiệu hay không? Cô đồng ý sang Lào cùng bà Thuyên.


 

 Kha Văn Ngọc đang bị tạm giam để phục vụ điều tra
Kha Văn Ngọc đang bị tạm giam để phục vụ điều tra

Chiều ngày 2-9-2014, bà Thuyên đón Lim về nhà mình ngủ để sáng mai kịp xe đi Lào sớm. Sáng 3-9-2014, Thuyên giao Lim cho Kha Văn Ngọc đưa xuống Vinh. Tại đây, Ngọc giao Lim cho một người phụ nữ tên Ỏn. Ỏn bắt xe khách đưa nạn nhân ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc, giao cho một người phụ nữ tên Thế (người Việt Nam lấy chồng và sinh sống bên này).

Gần 1 tháng sau, Thế bán Lim cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 5,5 vạn nhân dân tệ. Ỏn gửi về cho Ngọc và Thuyên 45 triệu đồng. Theo thỏa thuận từ trước, Lô Thị Thuyên được hưởng 15 triệu đồng.

Sau khi bị bán sang Trung Quốc, Kha Thị Lim tìm cách liên lạc về với gia đình báo tin. Biết con gái mình bị lừa bán sang Trung Quốc, bố của Lim tìm đến nhà bà Thuyên để hỏi cho rõ thì được Thuyên hứa sẽ trả cho 80 triệu đồng để đền bù. Qua nhiều lần, Thuyên và Ngọc đã đưa cho gia đình Lim tổng cộng 53 triệu đồng.

Từ lời khai của Lô Thị Thuyên, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ Kha Văn Ngọc. Quá trình đấu tranh, Kha Văn Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra Ngọc cho biết mình được người phụ nữ tên Ỏn nhờ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng nhưng Ngọc không biết Ỏn hiện đang ở đâu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Hoàng Lam (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null