(GLO)- Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) ngày 4-9 phát cảnh báo với sinh viên trong nước hãy cẩn trọng với những người "đàn ông đẹp trai, phụ nữ xinh đẹp" đăng bài tuyển dụng, hẹn hò trực tuyến có thể dụ họ làm gián điệp cho nước ngoài.
Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhiều phóng viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung ở khu vực biên giới Ba Lan-Ukraine để đưa tin về cuộc di cư của những người tị nạn chạy trốn chiến sự.
(GLO)- Để tăng cường nỗ lực chống gián điệp, Trung Quốc vừa ban hành quy định mới cho phép chính quyền kiểm tra điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử khác. Các quy định mới này có hiệu lực sau 1 năm luật chống gián điệp sửa đổi.
Trong suốt nhiều thập kỷ, Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mỹ đã đọc lén được mọi thông tin liên lạc được mã hóa của không chỉ kẻ thù mà còn của các đồng minh, vì họ đã kiểm soát công ty sản xuất thiết bị mã hóa.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã hợp tác với chính phủ Ukraine trong chiến dịch ở Donbass và cố gắng che đậy hành vi phạm tội của Kiev, phó đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 19/4.
48 giờ tới đươc cho là sẽ quyết định cuộc đời của một cặp vợ chồng người Israel bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc làm gián điệp mới đây. Họ trong sạch hay có tội? Được trả tự do hay sẽ phải đi tù nhiều năm? 48 giờ tới sẽ quyết định tất cả, theo Times Of Israel.
Giới chức Mỹ và Trung Quốc tố cáo các quan chức tại tòa lãnh sự ở Houston và Thành Đô liên quan đến những hoạt động trái phép gây tổn hại lợi ích của nhau.
Việc trục xuất các nhà ngoại giao, đóng cửa hoặc xông vào lãnh sự quán của một nước hiếm khi xảy ra trong thời bình. Nhưng đó chính là những hành động mà Mỹ và Trung Quốc đang thực hiện.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ người đứng đầu mạng lưới đặc vụ bí mật của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, một cựu quân đội Ukraine tại biên giới Ukraine-Nga.
Các công tố viên Đức đã mở một cuộc điều tra quốc tế về một đường dây làm gián điệp cho Trung Quốc, trong đó tập trung vào 3 công dân Đức, bao gồm một người từng là nhà ngoại giao cấp cao.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát lệnh truy nã công dân Trung Quốc Yanqing Ye, 29 tuổi, người gần đây bị truy tố sau khi tiến hành nghiên cứu tại Trường ĐH Boston.
Các công tố viên Đài Loan buộc tội một đại tá không quân về hưu làm gián điệp và phát triển mạng lưới tình báo cho Trung Quốc sau khi đã khám xét nhà ông này.
Eduard Matyukha, nhân viên của Tổng cục Tình báo Ukraine vừa trở lại Kiev sau thời gian hơn 5 năm bí mật hoạt động ở khu vực ly khai Donbas với vỏ bọc hoàn hảo khiến không ai mảy may nghi ngờ về thân phận thật sự của mình.
Cựu quan chức thuộc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Jerry Chun Shing Lee đã bị xử 19 năm tù giam hôm 22.11 sau khi nhận tội âm mưu chuyển bí mật tình báo và quốc phòng của nước này cho Trung Quốc.
Iran vừa xử tử Jalal Hajizavar, một nhân viên từng làm việc cho Bộ Quốc phòng nước này sau khi các tài liệu và thiết bị gián điệp với Mỹ được tìm thấy tại nhà của anh ta. Cái chết xảy ra đúng vào thời điểm căng thẳng dữ dội giữa Iran và Washington.
Hai người đàn ông Canada bị giam giữ tại Trung Quốc từ tháng 12/2018 đã chính thức bị bắt vì tội gián điệp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/5 cho biết.
Một cựu nhân viên tình báo Mỹ đã bị kết án 15 năm tù hôm 15-3 vì tội cố gắng thu thập và cung cấp thông tin quốc phòng cho chính phủ Trung Quốc, tờ Business Times dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.