Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ rạng sáng nay ở nhiều tỉnh vùng núi Bắc bộ và Tây nguyên.

Ghi nhận trong khoảng 2 - 4 giờ sáng 6.6, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang có mưa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo trong 3 giờ tại Tân Lập (Hà Giang) là 41,2 mm; tại Na Ư (Điện Biên) 25,4 mm; tại Hồng Thu (Lai Châu) 22,8 mm...
Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa to, với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lai Châu, Điện Biên từ 20 - 50 mm, có nơi trên 60 mm; tại Hà Giang từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.
Ở khu vực Tây nguyên, địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai từ 4 - 5 giờ sáng nay đã có mưa, có nơi mưa to. Trong đó, lượng mưa đo trong 1 giờ tại Bình Giáo (Gia Lai) là 51,2 mm; Sa Thầy (Kon Tum) 25,8 mm.
Cũng trong sáng nay, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mô hình độ ẩm đất ghi nhận nhiều khu vực tại 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Gia Lai và Kon Tum đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Đặc biệt, tại tỉnh Kon Tum có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở H.Sa Thầy và TP.Kon Tum.
Tỉnh Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, MangYang và TP.Pleiku.
Tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện: Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên và TP.Lai Châu.
Tỉnh Điện Biên có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà và TP.Điện Biên Phủ, TX.Mường Lay.
Tỉnh Hà Giang có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên,Yên Minh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, trong ngày và đêm nay 6.6, khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, một số nơi trên 60 mm.
Ở Bắc bộ, một số nơi ở vùng núi và trung du có mưa to và giông, dự báo lượng mưa lớn nhất có nơi trên 50 mm, cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo Phan Hậu (TNO)