Giá xăng-dầu: Tăng cao mà giảm thấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không “rầm rộ” ngừng bán xăng với muôn vàn lý do như hết xăng, mất điện… như những lần “lọt” thông tin tăng giá xăng dầu, lần giảm giá xăng dầu ngày 11-11 có vẻ khá bất ngờ và trầm lặng. Và cũng như “điều mà ai cũng biết” đó là mức giảm luôn “nhỏ giọt” thấp hơn nhiều so với mức tăng.

Điều chỉnh giảm giá xăng ngày 11-11 tại cửa hàng xăng dầu số 1 (Trần Phú - TP. Pleiku). Ảnh: Lê Lan
Điều chỉnh giảm giá xăng ngày 11-11 tại cửa hàng xăng dầu số 1 (Trần Phú - TP. Pleiku). Ảnh: Lê Lan

Trước những diễn biến thị trường thuận lợi, giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, vì vậy ngày 11-11-2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15648/BTC-QLG nhằm điều chỉnh giảm giá xăng, dầu theo thời điểm hiện hành. Như vậy, sau khi đã giảm mức trích quỹ bình ổn, Bộ tài chính quyết định yêu cầu doanh nghiệp giảm giá xăng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Quyết định này có hiệu lực kể từ lúc 18 giờ ngày 11-11-2012, với mức giảm là 500 đồng/lít đối với xăng RON 92 và giảm 500 đồng/kg đối với dầu madut.
 

Từ 18 giờ ngày 11-11-2012, giá xăng chính thức giảm 500 đồng/lít. Tại Gia Lai giá xăng 92 giảm từ 24.120 đồng/lít xuống còn 23.610 đồng/lít; giá xăng 95 giảm từ 24.630 đồng/lít xuống còn 24.120 đồng/lít; riêng dầu Diezel 0,05 S vẫn giữ giá 22.280 đồng/lít…

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 11-11-2012 chúng tôi có mặt tại Cửa hàng xăng dầu số 1 trên đường Trần Phú, TP. Pleiku (thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên) hoạt động của cây xăng vẫn diễn ra khá bình thường nhưng chỉ khoảng 3 phút sau thì các cột bơm xăng dầu tạm ngừng để nhân viên cửa hàng điều chỉnh giá. Đúng 18 giờ công tác điều chỉnh giá của cửa hàng được thực hiện hoàn tất, hầu hết các khách hàng đứng đợi đổ xăng tại cửa hàng đều không biết thông tin giảm giá xăng dầu. Ngay khi nhân viên của hàng thông báo giảm giá xăng, khuôn mặt căng thẳng của những khách hàng đứng đợi đều giãn ra, phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Thắm (phường Thống Nhất, Pleiku) cho biết: “Chẳng biết giảm bao nhiêu nhưng nghe giảm là tôi thấy vui rồi, thời buổi kinh tế khó khăn bớt được đồng nào hay đồng nấy”.

Ít phút sau chúng tôi có mặt tại cửa hàng xăng dầu Comexim 7 trên đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku (thuộc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai) giá xăng dầu của cửa hàng cũng đã được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng phấn khởi, một số khách hàng tỏ ra bất mãn bởi kiểu “tăng cao, giảm nhỏ giọt”, anh Nguyễn Đức Hiệp (Đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) nhún vai chia sẻ: “Bình quân mỗi ngày tôi chạy xe hết khoảng 50.000 đồng tiền xăng (tương đương 2 lít xăng theo giá cũ), bây giờ giảm 500 đồng/lít tức là chỉ bớt 1.000 đồng chẳng thấm tháp so với những lần tăng giá trước đây”.
 

Nhiều cây xăng tư nhân đã thực hiện nghiêm việc điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Lê Lan
Nhiều cây xăng tư nhân đã thực hiện nghiêm việc điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Lê Lan

Mặc dù việc điều chỉnh giảm giá xăng đã phần nào giảm áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Song kiểu “tăng thì rầm rộ còn giảm thì im lìm” khiến dư luận không khỏi bức xúc vì nhiều công ty, đại lý kinh doanh xăng dầu cố tình đầu cơ, găm hàng mỗi khi tăng giá hoặc cố bán vớt vát cho đến phút chót giảm giá.

Thực tế cho thấy thời gian từ khi doanh nghiệp đăng ký giá bán lẻ xăng dầu đến lúc nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền khoảng 4-5 ngày. Trong khi thông tin doanh nghiệp đầu mối đề xuất tăng giá được công khai sớm dẫn đến một số đối tượng găm hàng, chờ tăng giá để kiếm lời là điều dễ hiểu. Nhất là những tỉnh, huyện ở vùng xa, vùng sâu thì người tiêu dùng càng chịu thiệt thòi hơn do việc vận chuyển xăng dầu xa, tốn thời gian, thông tin lại chậm. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thời gian bán hàng, những đại lý đầu cơ, găm hàng hoặc các công ty đầu mối cố tình “trù trì” giao hàng…thì thị trường xăng dầu trong nước mới phát triển lành mạnh, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.