Gia Lai:Một số đơn vị chậm khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã quá thời hạn quy định nhưng việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về xử lý các khoản chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản tồn đọng tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt 41,65%.
 Trong năm 2019, tỉnh tiếp tục rà soát sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Ảnh: S.C
Trong năm 2019, tỉnh tiếp tục rà soát sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Ảnh: S.C
Ngày 20-9-2018, UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 441/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN về kiểm toán chuyên đề công tác quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp; hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng trang-thiết bị đào tạo dạy nghề và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2017 của các trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh Gia Lai. Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tài chính; Hiệu trưởng các trường: Cao đẳng Nghề Gia Lai, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đông Gia Lai, Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Gia Lai, Trung cấp Y tế Gia Lai, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai; Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện các kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính theo kết luận của KTNN; chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị có liên quan chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản, trang-thiết bị, thực hiện đầy đủ các kiến nghị KTNN đã nêu trong các thông báo kết quả kiểm toán. Đồng thời, thực hiện kiến nghị xử lý các khoản chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản tồn đọng do KTNN phát hiện với số tiền hơn 13,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các kiến nghị phải hoàn thành trước ngày 30-10-2018.
Ngay sau khi Quyết định số 441/QĐ-UBND được ban hành, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của KTNN. Tuy nhiên, đến nay, mặc dù đã hết thời gian khắc phục theo quy định nhưng việc xử lý các khoản chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản tồn đọng mới thực hiện được hơn 5,5 tỷ đồng, đạt 41,65%. Kết quả này cho thấy, việc thu hồi các khoản chi sai chế độ, giảm dự toán năm sau cũng như thực hiện các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản và kế toán vẫn còn một số vướng mắc, trở ngại khách quan lẫn chủ quan.
Đơn cử như việc giảm dự toán số tiền 2,125 tỷ đồng của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai không thực hiện được vì số dư tài khoản năm 2018 tại Kho bạc Nhà nước chỉ đủ chi lương. Mặt khác, trường là đơn vị đang chờ quyết định sáp nhập theo Chương trình số 64-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên vẫn chưa được giao dự toán năm 2019. Theo đại diện nhà trường cho biết, hiện tại, đơn vị rất khó khăn trong công tác tuyển sinh, quy mô học sinh ít do đặc thù ngành nghề. Do đó, cần có lối mở cho đơn vị sau khắc phục kiểm toán. Hoặc theo giải trình của đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, cho đến thời điểm này, nhà trường đã khắc phục hầu hết các nội dung theo kiến nghị của KTNN; hiện chỉ còn vướng mắc xung quanh việc thu hồi các khoản chi sai chế độ của công trình nhà học 18 phòng với số tiền hơn 98,8 triệu đồng. Trong tháng 9-2018, nhà trường đã gửi công văn cho 2 đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng Phú Thuận và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng để thông báo về vấn đề này. Đồng thời, đề nghị đơn vị quản lý dự án là Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp BK92 cùng phối hợp với nhà trường liên lạc với 2 đơn vị nêu trên. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà trường vẫn chưa nhận được hồi âm.
Đảm bảo các kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ, thời gian quy định là mục tiêu của UBND tỉnh đã đặt ra khi ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN. “Phải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Bởi vì, việc khắc phục kiến nghị thanh tra, kiểm toán là một trong các chỉ tiêu cải cách hành chính của tỉnh cũng như liên quan đến việc xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân”-ông Nguyễn Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính-nhấn mạnh.
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null