Gia Lai: Tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù lực lượng Công an đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng…

Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai trong năm 2016, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhất là ma túy đá trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ và đối tượng phạm tội. Qua phân tích, nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh chủ yếu là do các đối tượng trong tỉnh móc nối với các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh… đưa về với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt như: thông qua bưu phẩm, hàng gửi… Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường chỉ giao dịch qua điện thoại, internet và thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, số điện thoại liên lạc và phân công nhau đảm nhiệm từng công đoạn khác nhau… Sau khi nhận được hàng, các đối tượng thường chia lẻ để bán lại cho các con nghiện.

 

Đối tượng Phạm Văn Hải bị bắt tại phòng trọ. Ảnh: L.A
Đối tượng Phạm Văn Hải bị bắt tại phòng trọ. Ảnh: L.A

Các đối tượng tham gia sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy thường lợi dụng các dịch vụ cho thuê lưu trú như nhà trọ, nhà nghỉ hoặc các quán karaoke để hoạt động. Mới đây, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4-1, qua kiểm tra tại một phòng trọ ở hẻm 169 đường Cách Mạng Tháng Tám,  tổ 10, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Công an phường Hoa Lư  phát hiện đối tượng Phạm Văn Hải (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Dương) và 4 đối tượng khác gồm Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1997),  Nguyễn Văn Nguyên (SN 1991), Thái Phát (SN 2000) và Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1997) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng trọ có 8 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn, đựng tinh thể màu trắng (đối tượng Hải khai nhận là ma túy đá mua ở TP. Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng để sử dụng và bán lại cho các con nghiện).
 

Năm 2016, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 117 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 40 vụ so với năm 2015; bắt giữ 303 đối tượng, tăng 181 đối tượng; thu giữ 63,4137 g heroin, 1.666,1 g ma túy tổng hợp, 3,3 kg cần sa khô. Cơ quan Điều tra đã khởi tố 92 vụ (1 vụ đơn vị khác chuyển đến) với 151 bị can; xử lý hành chính 26 vụ, với 113 đối tượng.

Cũng theo kết quả rà soát, theo dõi của Công an tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 871 đối tượng liên quan đến ma túy, số người nghiện tại cộng đồng là 569 người, giảm 362 người so với năm 2015. Dù trong năm 2016, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đưa 189 người đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh nhưng số người nghiện ma túy mới vẫn đang tăng (năm 2016 phát hiện 107 người nghiện mới), tập trung từ độ tuổi trong 18 đến 35. Đáng chú ý, hơn 70% người sau khi đi cai nghiện trở về lại tái nghiện.

Tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp và gia tăng. Tuy nhiên, công tác phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, bên cạnh các chính sách pháp luật còn nhiều vướng mắc thì lực lượng chuyên trách phòng-chống ma túy còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Nguồn kinh phí cho công tác phòng-chống ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; công tác cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện hiệu quả còn thấp nên hầu hết đều tái nghiện… Do đó, đối tượng người nghiện còn ở ngoài cộng đồng nhiều, không được quản lý hiệu quả chính là nguyên nhân các loại tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng và khó kiểm soát như hiện nay.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null