Gia Lai: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông” trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tổ chức sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-11-2025 đến 24 giờ ngày 18-11-2025.

Đối tượng dự thi là học sinh các lớp 10, 11, 12 đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (không bao gồm học sinh hệ giáo dục thường xuyên).

Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập địa chỉ: https://thpltructuyen.gialai.gov.vn hoặc thông qua banner liên kết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.gialai.gov.vn).

huong-dan-hoc-sinh-tham-gia-thi-tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen.jpg
Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn học sinh Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội) tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian làm bài 15 phút, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng 1 tài khoản dự thi duy nhất và tham gia 1 lượt thi.

Điểm số của mỗi thí sinh được hệ thống tự động ghi nhận và lưu sau khi nộp bài dự thi thành công. Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, tổng điểm tối đa là 20 điểm. Kết quả thi được hiển thị ngay sau khi thí sinh nộp bài, bao gồm tổng điểm đạt được và thời gian hoàn thành bài thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích cho thí sinh, cùng 2 giải khuyến khích cho tập thể có số lượng học sinh tham gia dự thi nhiều nhất và tập thể có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất.

Hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null