Gia Lai: Tiếp nhận 150.000 bộ Kit test nhanh Covid-19 trị giá gần 7 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-10, tại UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tiến hành trao tặng 150.000 bộ Kit xét nghiệm test nhanh Covid-19 (do hãng Rapigen Inc-Hàn Quốc sản xuất) trị giá gần 7 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tài trợ.

 Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng tặng 150.000 bộ Kit xét nghiệm test nhanh Covid-19 đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng tặng 150.000 bộ Kit xét nghiệm test nhanh Covid-19 đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Tại buổi tiếp nhận, đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Thái Hà-Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Tập đoàn T&T Group, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long-chia sẻ: Thông qua sự hỗ trợ lần này, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB hy vọng góp phần bổ sung nguồn lực cho ngành Y tế địa phương nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung triển khai hiệu quả công tác rà soát, xét nghiệm, cùng Gia Lai chung tay phòng-chống dịch Covid-19 theo phương châm của Chính phủ “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết”.

Ông Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Như Nguyện
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Như Nguyện


Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trân trọng cảm ơn Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã chung tay chia sẻ với tỉnh Gia Lai, giúp tỉnh có thêm điều kiện trong công tác phòng-chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tỉnh Gia Lai hiện là vùng xanh. Thời gian qua, số lượng công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tỉnh hàng ngàn người gây khó khăn trong công tác phòng-chống dịch tại tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã phải trưng dụng các trường THPT để làm nơi cách ly tập trung cho công dân về từ vùng dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh, sàng lọc liên tục, đúng quy định… quyết liệt ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ bà con yên tâm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung toàn bộ nguồn lực để đảm bảo không thu phí cách ly tập trung đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

"Với sự tài trợ 150.000 bộ Kit xét nghiệm test nhanh Covid-19 do Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng sẽ giúp Gia Lai rất nhiều trong các hoạt động phòng-chống dịch và tỉnh cam kết sẽ sử dụng một cách hiệu quả, thiết thực trong công tác phòng-chống dịch"-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh.
 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null