Gia Lai: Phản biện dự thảo nghị quyết quy định mức học phí từ năm học 2024-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-5, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2024-2025.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nay Hứ và PGS. TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh hội nghị phản biện. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị phản biện. Ảnh: P.D

Mục đích xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm quy định thống nhất về mức thu học phí các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.

Về bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết gồm 3 Điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mức học phí; tổ chức thực hiện. Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2024-2025 được đề xuất rất cụ thể. Đối với các xã, phường, thị trấn không có trong Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 và các xã khu vực I thì mức thu đối với cơ sở giáo dục mầm non học 1 buổi/ngày là 37 ngàn đồng/học sinh/tháng; học 2 buổi/ngày là 50 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu đối với THCS: lớp 6 và lớp 7 là 32 ngàn đồng/học sinh/tháng; lớp 8 và lớp 9 là 37 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu THPT là 50 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Mức thu đối với xã khu vực II: Giáo dục mầm non học 1 buổi/ngày là 20 ngàn đồng/học sinh/tháng; học 2 buổi/ngày là 27 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu đối với THCS: lớp 6 và lớp 7 là 17 ngàn đồng/học sinh/tháng; lớp 8 và lớp 9 là 20 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu THPT là 27 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Mức thu đối với xã khu vực III: Giáo dục mầm non học 1 buổi/ngày là 11 ngàn đồng/học sinh/tháng; học 2 buổi/ngày mức thu là 15 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu đối với THCS: lớp 6 và lớp 7 là 9 ngàn đồng/học sinh/tháng; lớp 8 và lớp 9 là 11 ngàn đồng/học sinh/tháng. Mức thu THPT là 15 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến, mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập bằng 75% mức học phí quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.

Đại diện cơ quan soạn thảo văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm. Ảnh: P.D

Đại diện cơ quan soạn thảo văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất về quan điểm, mục đích, sự cần thiết ban hành nghị quyết; đồng thời tham gia ý kiến vào kết cấu, bố cục của tờ trình dự thảo nghị quyết và dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm 2024-2025. Các đại biểu và đại diện cơ quan soạn thảo văn bản cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến cơ sở thực tiễn về quy định mức thu học phí, nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành nghị quyết,...

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null