Gia Lai: Ngân hàng tiết giảm chi phí để chia sẻ khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động điều chỉnh giảm thu nhập của cán bộ lãnh đạo, nhân viên và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động lẫn lợi nhuận để có nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng; đồng thời, tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. 
Chủ động giảm thu nhập, chi phí hoạt động
Từ tháng 5 đến cuối tháng 8-2020, SHB Gia Lai đã thực hiện điều chỉnh giảm thu nhập 10-30% của trên 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc người có thu nhập càng cao thì hệ số giảm càng nhiều. Riêng đối với nhân viên có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng thì không giảm.
“Dịch Covid-19 khiến khách hàng gặp khó khăn thì ngân hàng cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên vẫn có độ trễ nhất định. Nhìn thấy được điều này, SHB Gia Lai đã điều chỉnh giảm thu nhập của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động của đơn vị. Mặc dù số tiền có thể không lớn nhưng chúng tôi muốn góp phần cùng toàn hệ thống SHB tạo nguồn lực để thực hiện các chính sách, giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong giai đoạn hiện nay”-ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai-bày tỏ. 
Tương tự, từ ngày 1-6 đến 31-12-2020, BIDV Gia Lai đã thực hiện giảm thu nhập của cán bộ và nhân viên trong hệ thống. Ông Trần Văn Chương-Giám đốc BIDV Gia Lai-cho biết: “Chi nhánh đã thực hiện điều chỉnh thu nhập từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến nhân viên với mức giảm bình quân từ 15 đến 17%. Tùy theo từng chức danh, vị trí việc làm để đưa ra mức giảm tương ứng, riêng đội ngũ lãnh đạo thì mức giảm thu nhập sẽ cao hơn nhân viên”.
Bên cạnh việc triển khai chính sách chung của hệ thống, BIDV Gia Lai còn giảm thêm 10% chi phí quản lý công vụ nhằm tiết kiệm nguồn lực tài chính để có nguồn lực thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực như: cơ cấu lại nợ cho 23 khách hàng với tổng dư nợ 293 tỷ đồng, thực hiện 3 đợt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với mức giảm 2,5-3%/năm so với trước dịch Covid-19, giảm hơn 70% phí giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống…
Trong khi đó, từ tháng 9-2020, Agribank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm thu nhập đối với đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, người lao động, giảm bớt các khoản chi phí hoạt động nhằm tạo nguồn lực triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay, vừa chia sẻ vừa tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Các ngân hàng thương mại chủ động tiết kiệm chi phí hoạt động để hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Sơn Ca
Các ngân hàng thương mại chủ động tiết kiệm chi phí hoạt động để hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Sơn Ca
Tích cực hỗ trợ khách hàng
Kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã liên tục bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế, thực hiện điều chỉnh các mức giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận để tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế một cách bền vững.
Ông Nguyễn Hữu Nghị-Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh: “Trong bối cảnh hiện nay, điều rất đáng ghi nhận là các ngân hàng thương mại đã chủ động giảm bớt lợi nhuận và chi phí hoạt động để tự cân đối nguồn lực thực hiện các giải pháp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đồng thời, có nguồn lực kích cầu tăng trưởng kinh tế bằng chính sách lãi suất hợp lý”.

Thực hiện chủ trương đó, Agribank Đông Gia Lai đã tích cực triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 100.000 tỷ đồng của Agribank, mức lãi suất hỗ trợ lên đến 2,5% năm. Đồng thời, liên tiếp thực hiện 3 đợt giảm lãi suất cho vay, gần đây nhất là đợt giảm lãi suất cho vay từ ngày 30-6-2020 đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất thị trường hiện nay.

Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “So với thời điểm trước dịch Covid-19, mặt bằng lãi suất hiện đã giảm 0,5-1%/năm. Riêng đối với khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Agribank áp dụng mức lãi suất giảm 1,5-2% trong 6 tháng đầu tiên. Để thực hiện được điều này, chúng tôi phải tiết kiệm triệt để các khoản chi phí hoạt động, trong đó có việc giảm thu nhập của cán bộ, nhân viên”.

Không chỉ tập trung vào chính sách lãi suất, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh còn tích cực hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số dư nợ bị ảnh hưởng lên đến 17.123 tỷ đồng. Theo đó, đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 519 khách hàng/dư nợ 1.105 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 8.383 khách hàng/dư nợ 4.578 tỷ đồng; cho vay lũy kế đối với 1.930 khách hàng/doanh số cho vay 5.214 tỷ đồng. Qua đó, ngành Ngân hàng đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null