Gia Lai: Lần đầu tiên phẫu thuật thành công nội soi cắt tử cung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai , bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi- Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) làm trưởng đoàn cùng ê kip đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung cho 4 bệnh nhân. Trước đó, chiều 24-8, ê kíp này cũng đã tiến hành thành công 2 ca phẫu thuật tương tự. 
Phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực sản phụ khoa triển khai thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 10 năm nay;  bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ. Riêng phẫu thuật nội soi cắt tử cung thì đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai dưới sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của ê kíp bác sĩ đến từ Bệnh viện Từ Dũ. Phẫu thuật nội soi cắt tử cung là phương pháp phẫu thuật trong đó một phần hoặc toàn bộ tử cung sẽ bị loại bỏ thông qua một vết mổ rất nhỏ. 
Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi- Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Phẫu thuật nội soi là một kỹ thuật lớn trong các chuyên khoa nói chung và sản phụ khoa nói riêng và là xu thế tất yếu bởi phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Trong lĩnh vực sản phụ khoa, 70% phẫu thuật có thể thực hiện bằng phương pháp nội soi, là kỹ thuật cao cấp, phức tạp, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, xuất viện sớm, không để lại nhiều sẹo (vết sẹo nhỏ từ 0,5-1 cm trên thành bụng bệnh nhân), tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, thực hiện ngay tại tỉnh mà không phải chuyển lên tuyến trên góp phần tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân và gia đình.
Thực hiện thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật chuyên môn của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh và Sở Y tế Gia Lai, Bệnh viện Từ Dũ đã nhiều lần hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản phụ khoa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 2 máy nội soi, có thể đáp ứng nhu cầu phẫu thuật nội soi cho nhiều bệnh nhân tại tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao kỹ thuật này trong các đợt tiếp theo cho đến khi các bác sĩ tại đây có thể thực hiện tốt phẫu thuật này. Ngoài ra, Bệnh viện Từ Dũ sẽ tiếp tục lên kế hoạch tiếp tục chuyển giao thêm nhiều kỹ thuật tiến tiến, hiện đại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong thời gian tới”- Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết thêm.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null