Gia Lai kỳ vọng dòng vốn FDI mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc đang quan tâm đến các lĩnh vực tiềm năng của Gia Lai như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch… Với việc tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng như chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, Gia Lai hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới trong tương lai.

Tín hiệu tích cực

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trên địa bàn tỉnh có 10 dự án có vốn FDI. Trong đó, Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) có 5 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn khoảng 455 triệu USD (4 dự án đang hoạt động ổn định và 1 dự án đang trong thời gian vận hành thử nghiệm). Các dự án tập trung vào một số ngành, nghề sản xuất, chế biến thô, sơ chế cà phê nhân, hạt điều, chế biến trái cây…

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp FDI tại đây là cà phê nhân. Các dự án đã giải quyết việc làm cho gần 800 lao động và đóng góp 2,39 triệu USD cho ngân sách năm 2022. Bên cạnh đó, có 5 dự án ngoài khu công nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các công ty đang triển khai dự án, chủ yếu là các dự án năng lượng tái tạo. Các dự án ngoài khu công nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động và đóng góp 1,06 triệu USD cho ngân sách năm 2022.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Giám đốc Sở KH-ĐT-cho biết: Mặc dù số lượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào vận hành, khai thác chưa nhiều song sự tham gia của khu vực FDI trong nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng tái tạo là nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại dựa trên thế mạnh của tỉnh. Các dự án này còn góp phần xây dựng môi trường kinh tế năng động và gia tăng năng lực sản xuất. Điều này phần nào cho thấy, cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ cũng như của tỉnh, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo hành lang thông thoáng cho các nhà đầu tư tại tỉnh đã phát huy hiệu quả nhất định.

Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: Phạm Quý

Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: Phạm Quý

Dự án điện gió của Công ty cổ phần Phong điện HBRE Gia Lai (thuộc Tập đoàn HBRE) là một trong những dự án hoạt động hiệu quả và đóng góp khá lớn vào ngân sách nhà nước. Dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 12-12-2018, có quy mô công suất 50 MW với 12 trụ tua bin tại xã Ia Băng và Ia Phìn (huyện Chư Prông) trên diện tích khoảng 15,8 ha. Được triển khai xây dựng từ năm 2019, dự án hoàn thành đóng điện, đi vào vận hành cuối tháng 10-2021, cung cấp sản lượng điện từ năng lượng tái tạo ước tính 163,07 GWh/năm. Được biết, dự án này có sự góp vốn của Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan). Ông Jormsup Lochaya-Chủ tịch Tập đoàn-cho biết: Dự án Trang trại phong điện HBRE triển khai tại Chư Prông là kết quả hợp tác giữa Super Energy Corporation và Tập đoàn HBRE. Từ khi triển khai cho đến nay, dự án đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 6,63 triệu USD.

Kỳ vọng đón dòng vốn đầu tư mới

Gia Lai có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của vùng Tây Nguyên, là cửa ngõ giao lưu kinh tế-xã hội với các tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và với các nước trong khu vực, đặc biệt là Campuchia và Lào. Tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển thành vùng nguyên liệu lớn cho công nghiệp chế biến với các loại cây trồng như: rau quả, cao su, cà phê, chè, dược liệu, mía… Bên cạnh đó, Gia Lai cũng có nhiều điều kiện để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hạ tầng logistics, thương mại, xuất-nhập khẩu. Với nguồn năng lượng nắng và gió dồi dào bậc nhất Tây Nguyên, Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Đây chính là cơ sở, cơ hội để Gia Lai kỳ vọng đón dòng vốn FDI mới lớn hơn, mạnh hơn.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay: Thời gian gần đây, tỉnh liên tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc trong các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch… “Hiện nay, vướng mắc lớn nhất trong việc thu hút FDI tại Gia Lai chính là cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng các khu-cụm công nghiệp, khu du lịch. Tỉnh cũng đang thiếu quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác lập, phê duyệt quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ từ quy hoạch chung, phân khu, chi tiết; các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư cũng chưa thống nhất”-ông Nguyên thông tin.

Phân loại chanh dây tại nhà máy chế biến chanh dây Quicornac-doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Phân loại chanh dây tại nhà máy chế biến chanh dây Quicornac-doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc này, theo Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh việc trình thẩm định quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, phân khu, chi tiết các vùng đô thị; đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng khu-cụm công nghiệp, khu du lịch theo Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 20-1-2022 của Tỉnh ủy về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2030 và Chương trình số 592/CTr-UBND ngày 30-3-2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU.

Đối với các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng, các ngành đang đẩy nhanh thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, rà soát lại quỹ đất của các đơn vị được giao nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, chuyển giao về cho địa phương quản lý để kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20-1-2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030. Giải pháp quan trọng nữa là tỉnh sẽ tổng hợp và kiến nghị Trung ương sửa đổi các quy định pháp luật còn chồng chéo, nhất là giữa các luật: Đất đai, Đầu tư, Nhà ở, Quản lý tài sản công, Đấu thầu… để tạo thuận lợi cho các dự án, trong đó có dự án FDI.

Liên quan đến việc thu hút nguồn vốn FDI, ngày 28-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 1046/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27-4-2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 16-12-2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp gồm: đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động về đầu tư nước ngoài; tăng cường ổn định chính trị, xã hội và kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: “Tỉnh luôn tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chính quyền tỉnh cũng luôn đồng hành để kịp thời nắm bắt, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư”.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát chính sách, các thủ tục quy định liên quan đến thu hút đầu tư; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng khu-cụm công nghiệp; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư dựa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đồng thời, tỉnh sẽ xác định các nhà đầu tư chiến lược, dự án động lực, dự án lan tỏa để phát huy lợi thế cạnh tranh...

Bằng các giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng Gia Lai tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn các doanh nghiệp FDI lựa chọn làm “bến đỗ” để đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null