Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-10, Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku giai đoạn 2019-2024 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-643.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku giai đoạn 2024-2029. Ảnh: Minh Phương

Cảng Hàng không Pleiku là 1 trong 22 Cảng Hàng không trên toàn quốc có ý nghĩa quan trọng trong mạng lưới hàng không dân dụng quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Hiện Cảng Hàng không Pleiku đang khai thác các tuyến bay TP. Pleiku-TP. Hà Nội, TP. Pleiku-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Giai đoạn 2019-2024, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku đã phối hợp tốt với Cảng Hàng không Pleiku thực hiện đồng bộ các mặt công tác, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.

Trong đó, đã phối hợp điều tra, xác minh 8 vụ liên quan đến chiếu tia lazer vào tàu bay, 15 vụ vi phạm tĩnh không khu vực an toàn cất/hạ cánh. Lực lượng an ninh hàng không bàn giao 5 vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không có tang vật là vật phẩm nguy hiểm gồm 187 linh kiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ do hành khách mang lên tàu bay trái quy định; lập hồ sơ xử phạt hành chính 89 trường hợp có hành vi vi phạm về an ninh, an toàn hàng không với tổng số tiền hơn 58,6 triệu đồng.

ky-quy-che-phoi-hop-1996.jpg
Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029 trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029 trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku. Trong đó, tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết giữa 2 đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu, an ninh trật tự, an toàn hàng không đối với Cảng Hàng không Pleiku. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, khủng bố, hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn hàng không.

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; công tác phòng-chống cháy nổ, ứng phó sự cố, thiên tai, ứng cứu khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

khen-thuong-3735.jpg
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tặng giấy khen cho 5 cán bộ thuộc Công an tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Minh Phương

Dịp này, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Cảng Hàng không Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null