Gia Lai: Khẩn trương thi công các công trình trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, hàng loạt công trình đầu tư hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Niềm vui từ những dự án lớn

Đầu năm 2021, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku chính thức được Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là công trình giao thông trọng điểm được Bộ GT-VT phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 844,5 tỷ đồng do Sở GT-VT làm chủ đầu tư. Tuyến đường đi qua địa bàn các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và TP. Pleiku có tổng chiều dài 30,6 km, quy mô đường cấp IV, vận tốc thiết kế 60 km/giờ với chiều rộng nền đường 9 m, chiều rộng mặt đường 8 m.

Anh Hoàng Huy Chương (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) phấn khởi: “Khi chưa có tuyến đường này, muốn đi từ chỗ tôi ở đến Chư Păh thì phải vòng đường xã Gào qua TP. Pleiku. Nay tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku đã liên thông, chúng tôi đi lại gần hơn, đường cũng thông thoáng, rất thuận lợi cho việc đi lại, giao thương”.

 Thi công kênh dẫn dòng Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ). Ảnh: Hà Duy
Thi công kênh dẫn dòng Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ). Ảnh: Hà Duy


Thời điểm này, Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ) cũng đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng của công trình phụ trợ sau khi đã hoàn thành các hạng mục đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, hệ thống đường ống cấp nước phục vụ sản xuất. Dự án có tổng mức đầu tư 197 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng vào tháng 8-2019. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho 555 ha cây trồng và nước sinh hoạt cho khoảng 7.500 hộ dân trong vùng dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Cường-Chỉ huy trưởng công trường-cho biết: “Dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng”.

Nhiều kỳ vọng

Với sự quan tâm đầu tư nguồn vốn từ trung ương và đối ứng một phần ngân sách địa phương, giai đoạn 2015-2020 đã đánh dấu những đột phá về phát triển hạ tầng giao thông khi tỉnh ta tiến hành khởi công và đưa vào sử dụng hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 2.387 tỷ đồng.

Đáng chú ý là Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên có tổng vốn đầu tư hơn 730,2 tỷ đồng đã được triển khai vào cuối tháng 7-2020. Theo thiết kế, các đoạn qua thị trấn, thị xã có bề rộng nền đường 12 m (2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, lề đất); đoạn ngoài đô thị có bề rộng nền đường 9 m (2 làn xe cơ giới, lề 2 m). Trong phạm vi thi công công trình có xây dựng mới 3 cây cầu, sửa chữa 4 cây cầu. Hiện tại, Sở GT-VT đang đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công gấp rút triển khai để đến cuối tháng 6-2021 sẽ chính thức bàn giao, đưa vào sử dụng.

Thi công tràn xả lũ dự án hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh). Ảnh: Kim Linh
Thi công tràn xả lũ Dự án hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh). Ảnh: Kim Linh


Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT-cho biết: “Trong giai đoạn 2020-2025, hàng loạt dự án giao thông quan trọng sẽ tiếp tục được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp các địa phương phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững. Trước mắt, ngay sau Tết Tân Sửu 2021, sẽ có một số dự án trọng điểm chính thức được khởi công gồm: tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện Đức Cơ; sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê: đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm và đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông; Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19 từ tỉnh Bình Định đến Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ)”.

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, từ nguồn vốn của Trung ương, Gia Lai được đầu tư 8 công trình thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, phục vụ tưới cho trên 12 ngàn ha cây trồng các loại, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho hàng vạn hộ dân trong vùng dự án. Trong đó, một số công trình có mức đầu tư lớn như: hồ chứa nước Plei Thơ Ga với nguồn vốn 229 tỷ đồng; hồ chứa Ia Rtô với kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng; hồ chứa nước Tầu Dầu 2 với nguồn vốn gần 200 tỷ đồng; thủy lợi Plei Keo với kinh phí xây dựng 120 tỷ đồng... Việc hoàn thành các công trình thủy lợi vào thời điểm bước sang nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

KIM LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.