Trong khi người trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang lo lắng vì cà phê rớt giá thê thảm thì tại các huyện Ia Grai, Chư Prông và Đức Cơ có 480 ha cà phê bị một loại sâu lạ tấn công lá.
Sâu lạ xuất hiện trên diện rộng
Đã thành thông lệ, sau mỗi đợt tưới nước cho cây cà phê, các loại rệp sáp, rệp vảy xanh, mọt cành, rỉ sắt… xuất hiện nhiều trên phần lớn diện tích cà phê. Niên vụ cà phê 2010, cũng không là ngoại lệ. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) tỉnh, toàn tỉnh đã có 7.300 ha cà phê bị nhiễm rệp sáp, 7.690 ha bị rệp vảy xanh, trên 8.000 ha bị bệnh rỉ sắt…
Tuy nhiên, những đối tượng gây hại này không đáng lo bằng một loại sâu gây hại mới xuất hiện ở một số vườn cà phê ở Ia Grai, Chư Prông và Đức Cơ. Ở một số vườn cây, loại sâu này ăn lá cà phê với mật độ từ 3 đến 5 con/cây. Sâu ăn đọt non, sau đó ăn hết lá khiến cho cây sinh trưởng phát triển kém. Theo quan sát, loại sâu này có kích thước bằng ngón tay, có màu xanh. Người dân gọi loại sâu này là sâu khoai. Trước đây, chúng chỉ ăn lá giâm bụt, cây rừng và lá khoai. Điều đặc biệt là loài sâu này chỉ xuất hiện và ăn lá vào buổi sáng hoặc chiều tối sau đó ẩn nấp ở chỗ tối, khiến công tác phòng trừ gặp không ít những khó khăn.
Ông Hà Ngọc Uyển-Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: Nguyên nhân loại sâu này xuất hiện là do nắng hạn kéo dài. Đặc điểm của chúng là sống theo đàn nên thường cắn phá cục bộ ở từng vùng.
| Ảnh: Nguyễn Hồng |
Nguy cơ mất mùa cà phê
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Người trồng cà phê tại các địa bàn kể trên rất lo lắng trước sự phá hoại của loại sâu này. Đang bơm thuốc phòng trừ cho gần 2 ha cà phê bị sâu phá hoại, ông Phạm Văn Tân-thôn Chánh Trạch 2-thị trấn Ia Kha-huyện Ia Grai cho hay: “Đây là lần đầu tiên loài sâu này xuất hiện và ăn lá cà phê. Vườn nhà mình mới bị ảnh hưởng chứ nhiều vườn khác sâu ăn đến trụi lá, chỉ còn quả non thôi”. Ông Tân đã bỏ ra 1,2 triệu đồng để mua thuốc FM TOX 50EC và thuê người phun thuốc phòng trừ. Cũng theo ông Tân, thấy sâu chết, ông rất mừng nhưng chưa biết thời gian tới sâu có quay trở lại không. Nếu sâu bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của vườn cây.
Còn đối với ông Nguyễn Huy Đàn-thôn 3-xã Ia Hrung thì: “Làm cà phê đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy loài sâu này. Cả gia đình đều trông chờ vào nguồn thu nhập từ 1,5 ha cà phê nhưng năm nay mọi thứ đều không như ý khi giá cà quá thấp và còn bị sâu bệnh gây hại. Năm nay, gia đình đã đầu tư trên 30 triệu đồng rồi không biết có đủ thu bù chi phí hay không. Ông Võ Văn Dư-thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) tỏ ra rất xót xa khi nhìn vườn cà phê không còn lá, chỉ còn quả non.
Theo nhận định của Chi cục BVTV, trong thời gian tới, loài sâu này sẽ giảm theo chu kỳ. Những biện pháp phòng trừ mà nông dân đang áp dụng bắt đầu phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu có mưa sớm sẽ hạn chế được sự bùng phát, nhưng không vì thế mà nông dân chủ quan.
Nguyễn Hồng
| Ông Hà Ngọc Uyển- Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật: Loài sâu này trước đây chỉ xuất hiện ở trong rừng và ăn các loại lá cây rừng, chưa bao giờ ăn lá cà phê. Chúng chưa có một tên khoa học cụ thể. Hiện tại, Chi cục đã gửi mẫu ra Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cùng các cơ quan chuyên môn để giám định. |