Gia Lai: Chung tay chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, lời ca quen thuộc này vẫn thường vang lên ở nhiều nơi, đặc biệt là trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 như thông điệp nhắc nhở mọi người chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đó cũng chính là mục tiêu mà các ngành, các địa phương trong tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện nhằm chăm sóc, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mang niềm vui đến với trẻ em

Cuối tuần qua, nhóm tình nguyện Xanh màu tuổi trẻ (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Huyện Đoàn Chư Sê tổ chức chương trình “Tây Nguyên mơ” cho hơn 200 em thiếu nhi ở làng Tel, xã Ia Hlốp. Chương trình càng ý nghĩa hơn khi Ngày Quốc tế Thiếu nhi đang cận kề, góp phần mang niềm vui đến các em nhỏ. Trong không khí sôi nổi của chương trình, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các thành viên nhóm tình nguyện thể hiện. Những tràng vỗ tay giòn giã, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt các em ánh lên niềm vui khi được hòa mình trong ngày hội.

Thiếu nhi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) háo hức với trò chơi do nhóm tình nguyện Xanh màu tuổi trẻ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Ảnh: Thủy Bình
Thiếu nhi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) háo hức với trò chơi do nhóm tình nguyện Xanh màu tuổi trẻ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Ảnh: Thủy Bình


Để động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhóm tình nguyện đã tặng học bổng “Bảo trợ học phí” năm học 2022-2023 cho 2 em học sinh khó khăn Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (3 triệu đồng/suất); 500 cuốn vở cho 50 học sinh vượt khó học giỏi. Ngoài ra, nhóm tình nguyện còn tặng 500 bộ quần áo và cắt tóc miễn phí cho các em; thăm hỏi, tặng 1 phần quà cùng 3 triệu đồng cho em Siu Duy (lớp 2D, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Hlốp) bị bệnh u não. Em Kpuih HThùy (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh) chia sẻ: “Các anh chị rất gần gũi, vừa tặng quà, vừa tổ chức trò chơi cho chúng em. Em mong có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này được tổ chức trong thời gian tới”.

Chị Nguyễn Thúy Đoan-Trưởng nhóm tình nguyện Xanh màu tuổi trẻ-cho biết: “Tôi từng đến xã Ia Hlốp tham gia chiến dịch Mùa hè xanh và hiểu được sự thiếu thốn của các em nhỏ nơi đây. Vì thế, tôi cùng các bạn trẻ ở TP. Hồ Chí Minh đã kêu gọi đóng góp kinh phí, kết nối với địa phương để quay lại tặng quà các em. Nhìn các em mừng rỡ đón nhận quà tặng, chúng tôi rất vui và xúc động”.

Ngày 29-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng O Deh (xã Ia Pết), Huyện Đoàn Đak Đoa đã tổ chức một số hoạt động ý nghĩa, bổ ích dành cho thiếu nhi. 100 thùng sữa cùng 500 suất bánh kẹo được các anh chị trao tận tay thiếu nhi. Ngoài ra, các em còn được y-bác sĩ Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn cách sơ-cấp cứu khi bị đuối nước, tai nạn thương tích; cách phòng-chống bệnh sốt xuất huyết. Anh Nguyễn Kim Quân-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Đak Đoa-cho hay: Huyện Đoàn vừa ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn đón học sinh về sinh hoạt hè. Tổ chức Đoàn cơ sở phải tăng cường tổ chức các sân chơi ý nghĩa để các em có một mùa hè bổ ích. Đồng thời, Huyện Đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị rào chắn ao, hồ, suối, cắm biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các ngành, địa phương trong tỉnh còn quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện đang chăm sóc 52 trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, trẻ bị xâm hại tình dục, bạo lực gia đình… Trong ngôi nhà chung, các em nhận được tình thương yêu, sự quan tâm của cán bộ, nhân viên. Ở đây, những đứa trẻ xa lạ trở thành người thân của nhau, cùng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng tháng, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, các câu lạc bộ, đội, nhóm hướng dẫn các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, rèn luyện sự tự tin, hòa nhập với cuộc sống. Sự quan tâm, chăm sóc đó giúp các em vơi bớt phần nào bất hạnh, những điều không may trong cuộc sống để có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Các em thiếu nhi tham gia trải nghiệm hoạt động “Em là nông dân” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: Thủy Bình
Các em thiếu nhi tham gia trải nghiệm hoạt động “Em là nông dân” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: Thủy Bình


Bà Tạ Thị Anh Đào-Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh-cho biết: “Từ năm 2012, Trung tâm đã thành lập Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng. Nhiệm vụ của phòng này là tiếp nhận thông tin, tố giác về các trường hợp cần bảo vệ, xử lý và cung cấp cho các cơ quan chức năng để hỗ trợ can thiệp kịp thời. Cán bộ của Phòng thường xuyên kết nối với công chức văn hóa-xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin trẻ em ở cơ sở. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng trực tiếp xuống tham vấn, động viên giúp trẻ em ổn định tâm lý. Những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được đón lên Trung tâm ở và được tạo điều kiện học tập”.

Với mong muốn giúp con có sức khỏe, kỹ năng tự vệ khi rơi vào các tình huống nguy hiểm, gần đây, nhiều phụ huynh tại TP. Pleiku đã đăng ký cho trẻ tham gia các lớp võ thuật cùng các kỹ năng khác sau giờ học chính khóa. Thăm lớp võ Aikido tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku mới thấy sự năng động, nhanh nhẹn, tự tin của các em khi xử lý các tình huống: bị kéo tóc, siết chặt cổ… Anh Nguyễn Duy Toàn-giáo viên môn Aikido-cho biết: “Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục xảy ra khá nhiều. Vì vậy, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân là rất quan trọng, nhất là với các em nữ. Lớp có 25 học viên trong độ tuổi từ 6 đến 15. Trong mỗi buổi học, tôi đều đặt ra tình huống để các em tìm cách xử lý, chủ động khi đối mặt với nguy hiểm”.

Em Nguyễn Hồ Thanh Ngân (lớp 3.1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho hay: “Em theo học lớp võ này được 4 tháng, thấy mình nhanh nhẹn, phản xạ tốt hơn. Nhờ thầy chỉ dạy nên em đã biết cách tự vệ khi rơi vào một số tình huống nguy hiểm”.

Hành động để bảo vệ trẻ em

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có hơn 451.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, hơn 5.300 em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác rà soát, quản lý trẻ em; can thiệp, trợ giúp cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm 2021, Sở đã tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 127 lượt cán bộ làm công tác trẻ em.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (TP. Pleiku) trong giờ ngoại khóa. Ảnh: Đức Thụy
Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (TP. Pleiku) trong giờ ngoại khóa. Ảnh: Đức Thụy


Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 được triển khai từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng-chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Với trách nhiệm được giao, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em như: tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em; tổ chức hội nghị, diễn đàn, tọa đàm để trẻ em bày tỏ kiến nghị, nguyện vọng đối với các vấn đề liên quan; vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em… Ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: “Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn đặt ra những thách thức, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Các chế độ, chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai kịp thời. Để các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, Sở cùng với các đơn vị liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các biện pháp phòng ngừa, xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em luôn được ưu tiên triển khai thực hiện”.

Với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hàng năm, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp đã trao tặng hàng ngàn phần quà ý nghĩa và học bổng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, chú trọng phòng-chống xâm hại tình dục, bạo lực, đuối nước cho trẻ em…

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-chia sẻ: Thời điểm này, thiếu nhi đang trở về sinh hoạt hè tại địa phương.Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tổ chức nhiều sân chơi phù hợp, tạo điều kiện vui chơi, giải trí cho trẻ. Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 17 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi và công trình “Vì đàn em thân yêu”; xây dựng mới ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ… Sự  chung tay phối hợp giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em.

 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm