Gia Lai: Chồng chém vợ, lãnh 9 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rlan Chấp (SN 1957, trú tại làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) 9 năm tù về tội "Giết người".
Bị cáo Rlan Chấp tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Rlan Chấp tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-6-2021, Chấp cùng vợ là bà Rơ Châm Tel (SN 1979) đi làm cỏ lúa. Khi đi, Chấp cầm theo cuốc và 1 con dao, còn bà Tel thì địu con. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường về, vợ chồng Chấp đến nhà bà Rơ Mah Phương (SN 1976, cùng trú tại làng Krêl) để uống rượu. Sau đó, tiếp tục đến nhà anh Rơ Mah Têng (SN 1986, trú cùng làng) để chơi và tắm rửa cho con của mình. Tuy nhiên, khi Chấp nói vợ tắm cho con thì bà Tel không đồng ý nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Vì bực tức nên khi bà Tel địu con đi, Chấp đã dùng tay đẩy vào vai rồi cầm cuốc đập trúng người khiến vợ ngã sấp xuống đất; sau đó tiếp tục đập vào phía sau đỉnh đầu của vợ đến chảy máu. Bà Tel đứng dậy đi ra cổng, Chấp vẫn đuổi theo nhưng được mọi người căn ngăn. Không dừng lại ở đó, Chấp lấy dao chém vào đầu vợ, bà Tel đưa tay lên đỡ nên lưỡi dao trúng vào cẳng tay. Hậu quả, bà Tel bị thương tích 7% sức khỏe.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

null