Gia Lai: Nhóm chém người ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo: Đặng Quốc Việt (SN 2001, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 12 năm tù; Thới Thành Dũng (SN 1996, trú tại tổ 4, phường Ia Kring) 10 năm tù và Trần Quốc Kiệt (SN 2002, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng) 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 23-8-2019, Kiệt điều khiển xe mô tô trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku) thì bị Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1997, trú tại tổ 4, phường Trà Bá) dùng dao đâm nhưng không gây thương tích.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-8-2019, Kiệt rủ Dũng và Việt cùng một số đối tượng tập trung tại bãi đất trống thuộc tổ 2 (phường Trà Bá) tìm Hiếu đánh trả thù. Cùng thời điểm này, vì nghi ngờ nhóm của Kiệt xịt hơi cay bạn của mình nên Nguyễn Hồng Phúc (SN 1997, trú tại tổ 7, phường Trà Bá) cũng rủ thêm Hiếu và nhiều đối tượng khác chuẩn bị dao, kiếm, mác tự chế tập trung tại khu vực cổng Bến xe tải Đức Long Gia Lai với mục đích tìm nhóm của Kiệt để đánh nhau.
Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi Kiệt, Dũng và Việt đi đến trước cổng Bến xe Đức Long Gia Lai thì bị nhóm của Phúc chặn đường nhưng cả 3 chạy thoát. Sau đó, Kiệt, Việt và Dũng quay lại cầm dao, rựa và bình xịt hơi cay đuổi đánh nhóm của Phúc. Vì bị xịt hơi cay vào mắt nên Phúc bỏ chạy. Lúc này, Việt, Kiệt và Dũng đuổi theo sau, thấy Phúc lẩn trốn ở góc tường thì Việt dùng dao chém liên tiếp 4 phát vào người. Hậu quả, Phúc bị tổn hại 49% sức khỏe.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.