Gia Lai chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Ethanol An Khê của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS), với tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại phường An Khê, trên diện tích khoảng 8 ha; thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu, alcohol thực phẩm, điện, CO2 lỏng, men sấy khô và dầu fusel.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất sản xuất ethanol 200.000 lít/ngày, alcohol 21 triệu lít/năm, CO2 lỏng 90 tấn/ngày, men sấy khô 11,2 tấn/ngày, dầu fusel 0,5 tấn/ngày và điện 7 MW.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.741,844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 558,4 tỷ đồng, còn lại là vốn vay. Theo tiến độ đăng ký, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư trong quý IV/2026, khởi công xây dựng vào quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028.

gia-lai-chap-thuan-dau-tu-nha-may-ethanol-an-khe-gan-1742-ty-dong.jpg
QNS sở hữu Nhà máy Đường An Khê - nhà máy sản xuất đường lớn nhất Việt Nam. Ảnh: QNS

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu QNS thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải đáp ứng quy chuẩn hiện hành.

Đồng thời, nhà đầu tư phải đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường khi vận hành đồng thời nhà máy đường, nhà máy điện sinh khối và nhà máy ethanol; xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Trường hợp hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và đời sống người dân xung quanh, nhà đầu tư phải ngừng hoạt động và bồi thường thiệt hại theo cam kết. Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tham vấn cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, QNS có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách tỉnh, hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ khi nhà máy đi vào hoạt động.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khê hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án. Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

QNS được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước năm 2005, chính thức giao dịch trên UPCoM cuối năm 2016, vốn điều lệ hơn 3.676 tỷ đồng.

Việc đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị cây mía, đồng thời mở rộng sang nhiên liệu sinh học và kinh tế tuần hoàn.

Tại An Khê, QNS đang vận hành Nhà máy Đường An Khê công suất 18.000 tấn mía/ngày, đầu tư nâng lên 25.000 tấn/ngày cùng dây chuyền đường tinh luyện 1.000 tấn/ngày.

Nhà máy được đánh giá có quy mô chế biến đường từ mía lớn nhất Việt Nam, đóng góp hơn 20% sản lượng đường chế biến cả nước. Doanh nghiệp cũng đang nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê từ 95 MW lên 135 MW, sử dụng bã mía làm nhiên liệu.

Ngoài đường và năng lượng, QNS còn sở hữu các thương hiệu Vinasoy, Thạch Bích, Biscafun, Bia Dung Quất...

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

null