Gia Lai: Cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là một trong những giải pháp mà UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2020.
Cục Thuế tỉnh tăng cường giám sát hồ sơ khai thuế để đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước. Ảnh: ĐỨC THỤY
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý thu, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Ảnh: Đức Thụy
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; quản lý chặt chẽ hoàn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Cơ quan Tài chính các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Các cấp ngân sách và các cơ quan, đơn vị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

null