Gia Lai: Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiều ca tai nạn thương tích ở trẻ em. Đa số những tai nạn này xuất phát một phần từ tính hiếu động của trẻ và phần nữa là sự chủ quan, bất cẩn của người lớn.
Ngày 12-3, Khoa Ngoại Gây mê-Hồi sức (Bệnh viện Nhi tỉnh) tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhi Đinh Văn Tênh (SN 2008) và Đinh Văn Tem (SN 2010) là anh em ruột, trú tại làng Sơ Rơn (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) bị đa chấn thương nghi do mìn nổ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Triều cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thương tích khắp người. Trong đó, cháu Đinh Văn Tem bị nhiều vết thương, gãy hở xương đòn tay phải. Cháu Tênh bị gãy đốt ngón 2,3 bàn tay trái, đa vết thương phần mềm. 
 Sức khỏe 2 bệnh nhi Đinh Văn Tênh và Đinh Văn Tem đã ổn định. Ảnh: N.N
Sức khỏe 2 bệnh nhi Đinh Văn Tênh và Đinh Văn Tem đã ổn định. Ảnh: N.N
Theo lời cháu Đinh Văn Tênh, trưa 12-3, 2 anh em đi chăn bò thuê cho một gia đình cùng xã. Phát hiện một vật lạ, tưởng là đá nên cả 2 cầm lên chơi, ném qua ném lại làm vật này phát nổ. Chị Dông-mẹ của 2 bệnh nhi-buồn bã kể: “Vợ chồng mình có 7 đứa con, cháu nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi. Nhà thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 4 sào lúa, không đủ ăn. Cách đây 3 tháng, nhà lại không may bị cháy, tài sản bị thiêu rụi. Hiện cả nhà gần 10 người phải sinh sống trong căn lều dựng tạm. Hàng ngày, mình phải đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, các con ở nhà tự chăm sóc nhau. Lúc 2 cháu gặp nạn, mình đang chặt mía thuê, nghe tin mà rụng rời tay chân”.
Tai nạn của bệnh nhi Khôn (SN 2012, làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) lại đến từ sự bất cẩn. Đêm 14-3, cháu Khôn nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng choáng, gãy hở đầu dưới 2 xương cẳng chân; gãy 1/3 giữa xương đùi phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm, giúp bệnh nhi ổn định sức khỏe. Ông Huch-ông ngoại cháu Khôn-cho biết: Đêm 14-3, cháu Khôn được cậu chở về nhà bằng xe máy. Trên đường đi không hiểu sao cháu lại xỏ chân vào tăm xe. “Rất may là các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời. Gia đình mình cảm ơn nhiều lắm”-ông ngoại Khôn cảm thán.    
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận 579 vụ tai nạn thương tích ở trẻ khiến 108 trẻ tử vong; nhiều nhất là đuối nước với 61 vụ khiến 79 trẻ tử vong. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ đuối nước khiến 12 trẻ tử vong.

Trong khi đó, bệnh nhi Nguyễn Quang Quý (SN 2016, thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cũng chịu nhiều đau đớn do bị bỏng. Chị Nguyễn Thị Hưng-mẹ bệnh nhi-kể lại: “Hôm đó là ngày 2-2, mình đang làm việc nhà thì con trai 6 tuổi lén mẹ dắt em đi chơi, rồi sơ ý khiến em bị sụt vào đống tro còn than đỏ. Anh thấy em bị bỏng thì hoảng quá bỏ chạy, em sau đó thoát khỏi đống tro lết đi tìm mẹ trong tình trạng 2 bàn chân bị lột hết da, bỏng nặng. Cháu được chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh và được các bác sĩ lóc da đùi để ghép da 2 bàn chân. Đến nay, sức khỏe cháu đã ổn định. Giờ mình lại tiếp tục cho cháu nhập viện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai để kiểm tra, theo dõi vết thương”.
Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Triều, Khoa Ngoại Gây mê-Hồi sức thường xuyên tiếp nhận nhiều ca tai nạn thương tích ở trẻ, đa số là do tai nạn sinh hoạt như ngã, bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước… Đặc biệt vào dịp hè, tai nạn thương tích ở trẻ có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, các gia đình cần có sự quan tâm, chăm sóc trẻ; trong nhà có trẻ nhỏ thì cần sắp xếp các vật dụng sinh hoạt ngăn nắp; dạy trẻ tránh xa những vật dụng có thể gây nguy hiểm, thương tích như: dao, kéo, ổ điện...
Cũng theo bác sĩ Triều, nếu trẻ bị bỏng do nước sôi cần ngâm chỗ bỏng vào nước mát, sạch hoặc để chỗ bỏng dưới vòi nước chảy nhẹ trong 20 phút. Sau đó, cởi bỏ quần áo trước khi phần bị bỏng sưng lên, chú ý dùng kéo cắt bỏ quần áo trẻ nếu quần áo dính vào vết bỏng. Không được lấy bất cứ vật gì bám trên vết bỏng. Tuyệt đối không thoa kem đánh răng, dầu cù là, mỡ trăn, bơ, dầu cá, dầu ăn, lòng trắng trứng lên vùng da bỏng vì có nguy cơ gây nhiễm trùng. Đối với trẻ bị gãy xương cần cố định xương gãy bằng nẹp… Sau khi sơ cứu ban đầu cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa, điều trị kịp thời.
 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

null