Gia Lai: Bắt đối tượng vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thanh Nam (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

 

Nam đã vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: Văn Ngọc
Nam đã vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 14 đoạn qua làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra xe ô tô BKS 81B-012.28 do Nam điều khiển lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi tỉnh Kon Tum. Trên thùng xe, lực lượng Công an phát hiện có 7.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet và 2.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Mond. Tại thời điểm kiểm tra, Nam đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành tạm giữ 1 chiếc ô tô, 2 điện thoại di động, 9.000 gói thuốc lá tang vật đồng thời điều tra mở rộng vụ án. Được biết, năm 2019, Nam bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vận chuyển hàng cấm” khi vận chuyển thuốc lá lậu. Tuy nhiên, khi đang chấp hành án thì đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

.

Clip: Bắt đối tượng vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null