Giá bản quyền ASIAD 19 giảm sâu nhưng vẫn chưa ai mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ASIAD 19 sẽ khởi tranh từ ngày 23.9 - 8.10 tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng đến thời điểm hiện tại, bản quyền truyền hình của Á vận hội vẫn là bài toàn rất khó giải đối với các đơn vị truyền thông và đài truyền hình trong nước.

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 4.9, lãnh đạo một đơn vị truyền thông cho biết: "Nhiều khả năng năm nay khán giả VN sẽ không được xem tường thuật trực tiếp các môn tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục. 5 năm trước, bản quyền ASIAD 18 cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Chỉ khi đội Olympic đi sâu vào vòng 18 đội, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực về tài chính của hai doanh nghiệp lớn mà Đài tiếng nói VN đã mua được bản quyền. Nhưng ASIAD 19 câu chuyện rất khác khi chưa doanh nghiệp nào của VN lên tiếng về vấn đề này. Các bộ ngành có liên quan cũng không thể bắt ép các đài mua và càng không thể can thiệp vào các cuộc đàm phán. Thuận mua vừa bán, đối tác Hàn Quốc đang sở hữu gói bản quyền truyền thông ASIAD 19 trên lãnh thổ VN đã tiến hành thương thảo với một số nhà đài hay đơn vị nhưng chưa tìm được tiếng nói chung".

Khán giả có nguy cơ không được xem tường thuật trực tiếp các trận của đội nữ tại ASIAD 19. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Khán giả có nguy cơ không được xem tường thuật trực tiếp các trận của đội nữ tại ASIAD 19. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Là người trực tiếp đi đàm phán gói bản quyền ASIAD 19, đại diện của một đài truyền hình trả tiền chia sẻ rằng, trước đây khi vấn đề bản quyền chưa trở thành đề tài nóng trong xã hội, quá trình đàm phán diễn ra tương đối dễ dàng vì đối tác thường phân thành gói nhỏ để các đài lựa chọn. Việc chia gói sẽ giúp các đài lên được phương án phù hợp túi tiền của mình. Còn với ASIAD 19 hay nhiều giải đấu lớn khác trên thế giới, đối tác bán trọn gói với giá rất đắt.

Đại diện một đơn vị truyền thông cung cấp thông tin mới, giá bản quyền ASIAD 19 không còn ở mức rất đắt, lên đến 15 triệu USD mà giảm còn 7 triệu USD (khoảng 178 tỉ đồng, chưa kèm phụ phí truyền dẫn, thuế…). Gọi là giảm nhưng con số 7 triệu USD cũng là cực cao nếu so với số tiền 200.000 USD mà một đài truyền hình tại VN đã bỏ ra để mua bản quyền ASIAD 14 năm 2014. Đến ASIAD 18, số tiền tăng lên chóng mặt, thành 2 triệu USD. "Đôi khi tiền bạc lại không phải vấn đề quá lớn với chúng tôi. Tuy nhiên quá trình đàm phán thành công được hay không, còn phụ thuộc vào thái độ của đối tác. Họ có vẻ lạnh nhạt, không nhiệt tình. Hoặc có thể đó là một chiêu của đối tác", vị đại diện này cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

Ươm mầm tài năng Pickleball nhí ở phố núi.

Ươm mầm tài năng pickleball nhí ở phố núi

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

null