Ghen tuông, chồng phóng hỏa đốt nhà giết chết vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi vợ ngoại tình, Chung ghen tuông nên phóng hỏa đốt nhà để giết chết những người trong gia đình. Hậu quả, vợ Chung bị bỏng nặng nên thiệt mạng, đứa cháu ngoại thoát chết.

Ngày 25-5, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Chung (52 tuổi; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mức án tù chung thân về tội giết người.

Căn cứ vào cáo trạng và lời khai của bị cáo, HĐXX xác định từ tháng 10-2021, Chung sống cùng vợ là bà Huỳnh Thị Châu N. và cháu ngoại Nguyễn Hữu Đ. (8 tuổi). Đêm 31-10-2021, Chung ghen tuông và cự cãi với vợ.

 

 Nguyễn Phước Chung tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm
Nguyễn Phước Chung tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Hôm sau, Chung uống hết một lít rượu và nảy sinh ý định đốt nhà để giết chết những người trong gia đình rồi tự tử. Khi thấy Chung mang 2 can nhựa chứa 5,5 lít xăng ra trước nhà, bà N. liền hô hoán.

Chung dùng thớt gỗ đập vào đầu vợ và đổ xăng lên người bà N. Bị Chung dùng lửa đốt, bà N. bỏng nặng nên bò vào nhà vệ sinh. Lúc này, Chung ngạt khói nên bất tỉnh.

Khoảng 5 phút sau, nhiều người dân ở gần phát hiện lửa bốc lên từ nhà Chung nên chạy sang phá cửa, dập tắt đám cháy. Vợ chồng Chung với cháu ngoại được hàng xóm đưa đi cấp cứu, trong đó Đ. may mắn bị thương nhẹ. Ngày 14-11-2021, bà N. tử vong do bỏng nặng. Chung xuất viện trước đó 10 ngày.

Tại tòa, Chung thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận với việc đã làm. Xét thấy thành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận mức án tù chung thân theo đề nghị của đại diện cơ quan công tố.

Theo HOÀNG KIM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null