Gây thất thoát 4,7 tỉ đồng, nhiều cán bộ chủ chốt TP Quy Nhơn bị kỷ luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến dự án làm đường gây thất thoát ngân sách 4,7 tỉ đồng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn và nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn.

Ngày 18-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã có thông báo về kết quả kỳ họp thứ 33 đến kỳ họp thứ 38. Theo đó, tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, đề nghị kỷ luật và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, nơi xảy ra vi phạm khiến nhiều cán bộ chủ chốt TP Quy Nhơn bị kỷ luật, đề nghị kỷ luật

Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, nơi xảy ra vi phạm khiến nhiều cán bộ chủ chốt TP Quy Nhơn bị kỷ luật, đề nghị kỷ luật

Về sai phạm tại dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài (TP Quy Nhơn), ông Nguyễn Thanh Liêm - nguyên cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn - với trách nhiệm là cán bộ kỹ thuật, được giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn (đại diện chủ đầu tư dự án) phân công giám sát gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 (gói thầu 03) thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy ông Liêm đã thiếu trách nhiệm, không báo cáo đại diện chủ đầu tư các vi phạm dẫn đến việc thanh toán sai giá trị xây lắp công trình, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước và vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Xác định vi phạm ông Liêm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Đỗ Văn Sáng - nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn - đã có sai phạm trong ký tờ trình tham mưu Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng thi công không đúng quy định.

Dù đơn vị không đủ năng lực quản lý dự án, nhưng ông Sáng không thuê đơn vị quản lý đủ năng lực mà sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn tại trung tâm này để thực hiện dẫn đến xảy ra nhiều vi phạm. Vi phạm ông Sáng là nghiêm trọng, UBKT Tỉnh ủy Bình Định báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông này.

Ông Lê Đình Thảo - nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn - để xảy ra các vi phạm trong thay đổi biện pháp thi công không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt vi phạm về nghĩa vụ của nhà thầu thi công; hợp thức hóa hồ sơ hoàn công công tác đào phá đá cấp 4, từ đó công ty nhận thanh toán kinh phí sai, vi phạm Luật Xây dựng... Vi phạm của ông Thảo được xác định là nghiêm trọng, gây dư luận xấu nên UBKT Tỉnh ủy Bình Định đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật.

Liên quan đến dự án trên, đầu tháng 6-2023, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn.

Với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án, ông Nam đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Ngoài ra, ông Nam còn thiếu kiểm tra, giám sát, để Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn xảy ra vi phạm trong tổ chức quản lý, thi công xây dựng gói thầu nêu trên, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, tháng 8-2022, Thanh tra tỉnh Bình Định đã có kết luận chỉ rõ về một số sai phạm liên quan gói thầu trên (tổng gói thầu trị giá hợp đồng hơn 17,5 tỉ đồng). Cụ thể, quá trình thực hiện gói thầu, chủ đầu tư đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán, cơ quan thẩm định và đại diện chủ đầu tư đã để xảy ra một số sai phạm gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Thanh tra xác định, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có dấu hiệu thông đồng, ký hợp thức hóa hồ sơ hoàn công, thanh toán sai giá trị xây lắp công trình, gây thiệt hại ngân sách lên đến 4,7 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null