Gắp thành công mẫu xương gà mắc trong lòng phế quản gần 1 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cách đây gần 1 tháng, trong một lần ăn cháo gà, ông Ph.X.Đ. (69 tuổi, trú tại xã Kỳ tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã không may bị sặc và sau vài ngay thì xuất hiện ho, khạc đờm nhiều, khó thở...  
Dị vật ở lòng phế quản trung gian phổi phải qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính
Dị vật ở lòng phế quản trung gian phổi phải qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính
Ngày 29-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện này vừa tiến hành nội soi gắp ra ngoài thành công dị vật mắc ở lòng phế quản trung gian phổi phải gần 1 tháng trong người bệnh nhân Ph.X.Đ. (69 tuổi, trú tại xã Kỳ tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo bệnh nhân Ph.X.Đ. cho biết: Cách đây gần 1 tháng, trong một lần ăn cháo gà thì không may bị sặc và sau vài ngay thì xuất hiện ho, khạc đờm nhiều, khó thở... gia đình cứ nghĩ rằng do ông có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nên xem đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh nhân xuất hiện khó thở, khò khè nhiều và xuất hiện đờm nhiều hơn nên gia đình đã đưa đi bệnh viện khám.
Tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân Đ. được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm cần thiết nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Lúc này các bác sĩ đã hỏi tiền sử của bệnh nhân trong thời gian qua thì nghi ngờ bệnh nhân bị mắc dị vật, đồng thời tiến hành chụp CT lồng ngực, qua đó phát hiện ở lòng phế quản trung gian phổi phải có dị vật.
Mẫu xương gà có kích thước 1,5 x 1,5cm sau khi được gắp ra ngoài thành công
Mẫu xương gà có kích thước 1,5 x 1,5cm sau khi được gắp ra ngoài thành công
Qua hội chẩn, các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp tiến hành điều trị kháng sinh để cải thiện tình trạng đợt cấp COPD trên bệnh nhân theo dõi dị vật lòng phế quản phổi phải, thì tình trạng phù nề được cải thiện, thở dễ hơn... nên các bác sĩ đã quyết định nội soi gắp ra ngoài thành công được 1 mẫu xương có kích thước 1,5cm x 1,5cm. Sau khi gắp dị vật ra khỏi lòng phế quản, tình trạng của bệnh nhân Đ. đã dễ thở hơn, ít ho và dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Một bác sĩ Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Đ. đến bệnh viện đã xuất hiện phù nề, chảy máu xung quanh phần dị vật, nếu gia đình không đưa bệnh nhân đến kịp có thể gây ra viêm, áp xe, thậm chí thủng phế quản, tràn khí trung thất... lúc đó sẽ khó điều trị hơn và thời gian điều trị dài hơn.
Hiện tại bệnh nhân Đ. đã ổn định, dễ thở hơn dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
Hiện tại bệnh nhân Đ. đã ổn định, dễ thở hơn dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
Theo một bác sĩ Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thông thường khi bị hóc xương cá, xương gà... thì người dân thường cố gắng khạc, dùng tay móc hoặc ăn cục cơm, chuối để lấy xương ra. Nhưng thực tế, những việc làm này sẽ làm cho viêm mạc họng bị trầy xước, nhiễm trùng, viêm nhiễm đường họng. Khi nuốt cơm, chuối còn làm cho xương xuống sâu hơn khiến cho việc lấy xương gặp nhiều khó khăn.
Việc dị vật đường thở bỏ quên thường không rõ ràng nên trong nhiều trường hợp, người bệnh được chỉ định điều trị lao, phổi. Mãi một thời gian lâu sau đó thì mới phát hiện dị vật bỏ quên mới chính là thủ phạm. Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân không nên vừa ăn vừa đùa giỡn, khi ăn nên nhai kỹ, ngồi ăn và không nên vừa nằm vừa ăn để tránh bị dị vật đường ăn, đường thở. Đặc biệt, đối với trẻ em, khi trẻ bị viêm phổi tái phát nhiều lần, ho nhiều… thì nên thăm khám ở các bệnh viện chuyên khoa vì có thể là có dị vật đường thở bỏ quên.

Dương Quang-Hồ Tuấn Dũng (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null