Gặp nhau tại Đối thoại Shangri-La 2024, Mỹ- Trung trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La 2024 ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã trao đổi về vấn đề Đài Loan, chiến sự ở Ukraine, Dải Gaza và đặc biệt là những căng thẳng ở Biển Đông, theo Reuters.
Hình ảnh quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hình ảnh quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sau 18 tháng.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder thuật lại rằng Bộ trưởng Austin bày tỏ sự quan ngại về các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở khu vực gần vùng lãnh thổ Đài Loan.

Sau đó, phát ngôn viên của Trung Quốc dẫn lời ông Đổng Quân nói rằng cách tiếp cận Đài Bắc của Mỹ đang vi phạm các cam kết mà chính Washington đưa ra. Đồng thời, nó góp phần gửi tín hiệu sai lệch đến “các thế lực ly khai” ở Đài Loan.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đều đồng tình và nhấn mạnh mức độ cần thiết trong việc phải giữ liên lạc giữa quân đội hai bên, cũng như duy trì mối quan hệ quân sự cởi mở giữa Washington và Bắc Kinh.

Ngoài vấn đề Đài Loan, ông Austin và ông Đổng cũng thảo luận về vấn đề Biển Đông, hai cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza.

Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) thống kê ngày 31/5, các cuộc tập trận gia tăng mạnh mẽ tại khu vực Biển Đông trong vài năm trở lại đây.

Đối thoại Shangri-La 2024 là nơi quy tụ các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của nhiều nước châu Á, diễn ra ở Singapore từ ngày 31/5 đến 2/6.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr dự kiến sẽ có phiên thảo luận về lập trường của nước này trong việc pháp lý hóa và bàn luận thêm về tình hình địa chính trị của Philippines ở Biển Đông.

Đồng thời, ông Marcos sẽ đề cập đến tầm quan trọng của tuyến đường thủy trong khu vực này đối với ngành thương mại toàn cầu.

Ngày 30/5 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc có chuyến thăm Mỹ tới ngày 2/6. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng dựa trên tinh thần cuộc gặp thượng đỉnh tháng 11 năm ngoái và các nỗ lực duy trì các kênh liên lạc mở và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm.

Hai bên đã thảo luận nỗ lực nhằm duy trì liên lạc giữa quân đội hai nước cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như chống ma túy. Hai bên cũng thảo luận các lĩnh vực còn bất đồng.

Mỹ khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với luật pháp quốc tế và tự do hàng hải ở Biển Đông. Hai bên cũng thảo luận cuộc xung đột ở Ukraine, các thách thức ở Trung Đông và các nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

null