Facebook lại tiếp tục gặp lỗi sau sự cố 'sập mạng'?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau sự cố sập mạng trên toàn cầu, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook lại tiếp tục khiến người dùng lo lắng khi không thể hoạt động bình thường.
(Nguồn: insider-voice.com)

(Nguồn: insider-voice.com)

Đêm 20/3, mạng xã hội Facebook lại tiếp tục gặp sự cố. Cụ thể, khoảng 22 giờ (theo giờ Việt Nam), nhiều người dùng mạng xã hội này cho biết thanh tìm kiếm ở góc trên bên trái trang chủ không hiển thị thông tin. Cùng với đó, khi vào trang cá nhân của bạn bè sẽ không hiển thị ảnh bìa (ảnh cover).

Một số người dùng Messenger, ứng dụng nhắn tin của Facebook cũng phản hồi về việc không hiện thông tin bạn bè có đang trực tuyến hay không.

Người dùng không thể thấy thông tin gì trên thanh tìm kiếm của Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Người dùng không thể thấy thông tin gì trên thanh tìm kiếm của Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang thông báo lỗi ứng dụng Downdetector.com thời điểm 22 giờ, cả ngàn lượt người truy cập vào để báo cáo về lỗi của mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Cả ngàn lượt người truy cập vào Downdetector.comđể báo cáo về lỗi của Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Cả ngàn lượt người truy cập vào Downdetector.comđể báo cáo về lỗi của Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy đây không phải sự cố nghiêm trọng nhưng cũng khiến rất nhiều người dùng tỏ ra lo lắng liệu Facebook có tiếp tục gặp lỗi hay không.

Đến hiện tại, sự cố này vẫn chưa được khắc phục.

Lần gần đây nhất Facebook gặp sự cố sập mạng toàn cầu cũng vào lúc 22 giờ ngày 5/3/2024.

Đây cũng là sự cố nghiêm trọng nhất của Facebook cũng như các ứng dụng của Tập đoàn Meta từ khi thành lập đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.