(GLO)- Sự hiện hữu của những cây cầu, cống thuộc Dự án LRAMP đã giúp các địa phương trong tỉnh giải quyết một phần “bài toán” về giao thông. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn nhiều điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang rất cần được tiếp sức từ những “nhịp cầu lòng dân”.
(GLO)- Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện để các xã vùng sâu, vùng xa có cơ hội phát triển.
(GLO)- Giáo xứ Lệ Chí (thôn Lệ Chí, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) rất tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển.
(GLO)- Những ngày đầu xuân, chúng tôi đến thăm làng Mrăh (xã Kdang)-một trong những làng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2021. Diện mạo làng Mrăh đang từng ngày khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.
(GLO)- Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai làm các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của xã khởi sắc.
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh cộng với nguồn đóng góp của người dân, huyện Phú Thiện đã từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn.
(GLO)- Hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, nhựa hóa không chỉ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã Chư Krêy, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, người dân đi lại thuận tiện và hàng hóa lưu thông thông suốt.
(GLO)- Nhằm thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Diên Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tranh thủ mọi nguồn lực kết hợp huy động sức dân để làm đường giao thông nông thôn. Mới đây, xã Diên Phú đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, miền núi năm 2022.
(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 15/BATGT-VP về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Chư Sê là một trong những địa phương có số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cao nhất tỉnh với 11 xã. Xác định “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc“, cùng với việc đăng ký các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, huyện Chư Sê còn chọn 4 xã Ia Blang, Ia Pal, Ia Hlốp và Bờ Ngoong để đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao.
(GLO)- Để tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhân dân thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã đồng lòng hiến đất, đóng tiền nâng cấp và làm mới đường nội đồng, đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường được mở rộng, cứng hóa đã làm cho diện mạo nông thôn nơi đây thêm khởi sắc.
(GLO)- Đến nay, có thể khẳng định chủ trương xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số là quyết sách đúng đắn, thể hiện sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh. Thuận lòng dân nên sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo nên những dấu ấn đậm nét, là điểm tựa vững chắc để nhiều vùng nông thôn trong tỉnh chuyển mình phát triển.
(GLO)- Từ nhiều nguồn lực, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã kiên cố hóa được hàng trăm km đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi nội đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Thực hiện chủ trương huy động nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11-8-2011 về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020“.