Dùng vàng giả thế chấp, không ai phát hiện nên quay lại lừa tiếp thì bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi dùng vàng giả đem đi thế chấp nhưng người chủ tiệm cầm đồ không phát hiện, nên Hà quay lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo thì bị bắt giữ.

Ngày 7.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hà (23 tuổi, ngụ Quảng Nam; tạm trú xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

 Nguyễn Thị Thúy Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Hà
Nguyễn Thị Thúy Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Hà


Theo điều tra ban đầu, ngày 10.9, Hà lên mạng xã hội đặt mua sợi dây chuyền vàng giả 24K với số tiền 199.000 đồng. Ngày 20.9, Hà mang vàng giả đến cửa hàng cầm đồ của ông M. (TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) để thế chấp với số tiền 3 triệu đồng. Do thấy trên sợi dây chuyền có bấm thẻ bằng giấy nội dung “dây chuyền Bi, 24KGP, giá 3.900.000vnđ”, tưởng là vàng thật nên ông M. làm hợp đồng cầm cố tài sản. Sau khi Hà rời đi, ông M. kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả.
 

 Tang vật vụ lừa đảo. Ảnh: Ngọc Hà
Tang vật vụ lừa đảo. Ảnh: Ngọc Hà


Thấy việc lừa đảo không bị phát hiện, ngày 3.10, Hà tiếp tục mang dây chuyền vàng giả đến thế chấp cho ông M. và nói dối tên là Huỳnh Thị Như, nhưng bị chủ tiệm cầm đồ phát hiện báo Công an H.Gò Dầu bắt giữ.

Hiện vụ dùng vàng giả lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đang được Công an H.Gò Dầu điều tra xử lý.

Theo Ngọc Hà (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.