(GLO)- Tin từ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, từ khi thành lập và đi vào hoạt động năm 2019 đến nay, đơn vị đã thực hiện thành công hơn 35.000 ca phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể góp phần mang lại thị lực cho nhiều người bệnh.
(GLO)- Sáng 20-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật kiến thức y khoa về phòng ngừa nhiễm trùng và kiểm soát tai biến trong phẫu thuật Phaco”.
(GLO)- Chiều 10-4, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe Mắt- Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí và hỗ trợ trao tặng nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự và phát biểu tại chương trình.
(GLO)- Sáng 9-3, 500 người cao tuổi ở tỉnh Gia Lai tham dự hội thảo “Các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và những biến chứng nguy hiểm” do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức.
(GLO)- Bên cạnh hệ thống y tế công lập, những năm gần đây, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân được thành lập và đi vào hoạt động giúp người dân có thêm sự lựa chọn khi khám-chữa bệnh (KCB).
(GLO)- Thực hiện Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam“, trong 2 ngày 26 và 27-11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí bằng phương pháp Phaco cho khoảng 55 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở vùng biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
(GLO)- Trong 5 năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 đường Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã triển khai 5 chương trình phẫu thuật đem lại ánh sáng cho người cao tuổi. Qua đó, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh được thăm khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể và điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt.
(GLO)- Ngày 21-7, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với Hội Người cao tuổi thị xã Ayun Pa đã khám-chữa bệnh miễn phí về mắt cho người cao tuổi tại phường Cheo Reo.
(GLO)- Với suy nghĩ sai lầm đục thủy tinh thể là bệnh hay gặp của người già nên nhiều gia đình khi thấy con mình giảm thị lực đều cho là bị tật khúc xạ. Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã tiếp nhận, thăm khám cho nhiều trẻ em bị đục thủy tinh thể ở giai đoạn muộn (độ 4, độ 5) và chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo để giúp trẻ cải tạo thị lực.
(GLO)- Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở nước ta. Nhiều năm trở lại đây, với việc làm chủ kỹ thuật mổ mắt Phaco hiện đại, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân đục thủy tinh thể.
(GLO)- Nhằm tăng cơ hội tiếp cận của người dân với dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi chức năng mắt (gọi chung là phòng-chống mù lòa), từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh đã tăng cường triển khai khám sàng lọc, thực hiện mổ đục thủy tinh thể giúp nhiều người tìm lại ánh sáng.
Nhiều người bị đục thủy tinh thể đến Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh điều trị khi cườm đã quá cứng. Khi đó, ca mổ thường rất khó, dễ gây ra các biến chứng.
(GLO)- Thạc sĩ Phạm Thanh Dũng-Trưởng khoa Mắt, Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: Ước tính hiện nay Việt Nam, còn khoảng 329.333 người mù do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có 193.987 người mù 2 mắt do dục thủy tinh thể (chiếm 59%). Riêng tại Gia Lai, hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 2.451 người mù; trong số này có 1.162 người mù 2 mắt do đục thủy tinh thể.