Mắt sáng cho người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế công, một số bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt tại tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động đã giúp người dân nói chung, người cao tuổi nói riêng có thêm cơ hội chăm sóc mắt, góp phần giảm tỷ lệ mù lòa tại tỉnh.
Trước đây, khi Khoa Mắt-Trung tâm Phòng-chống bệnh xã hội tỉnh còn hoạt động, hàng năm, Khoa thực hiện khám-chữa bệnh về mắt miễn phí cho hàng ngàn người dân và phẫu thuật miễn phí cho khoảng 200 ca đục thủy tinh thể góp phần giải phóng mù lòa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi 6 Trung tâm (trong đó có Trung tâm Phòng-chống bệnh xã hội tỉnh) sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019, Khoa Mắt bị giải thể, chương trình giải phóng mù lòa trên địa bàn tỉnh cũng tạm dừng lại. Còn tại Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vài năm nay gần như chỉ tổ chức khám các bệnh về mắt, còn việc phẫu thuật cho bệnh nhân rất ít diễn ra, vì thiếu bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh về mắt. 
Việc thành lập và đi vào hoạt động của các bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt tại tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực trong công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe về mắt cho người dân tại tỉnh. Cùng với khám-chữa bệnh dịch vụ, các bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt và hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho các đối tượng người nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Vũ Thị Mận (82 tuổi, thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: Tôi bị đục thủy tinh thể 11 năm nay, mắt nhìn mờ. Tuy nhiên, vì già yếu, kinh tế khó khăn nên không đi chữa trị. Mới đây, được biết có chương trình phẫu thuật mắt miễn phí của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, tôi đã đến và được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí. Hiện nay, mắt của tôi đã nhìn rõ, tôi rất vui. Cảm ơn các y-bác sĩ đã nhiệt tình chăm sóc”.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám mắt cho người dân. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám mắt cho người dân. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế: Cùng với hệ thống y tế công, các cơ sở y tế tư nhân đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. 
Bác sĩ Tôn Thất Cẩm Thông-Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai-cho biết: Hưởng ứng Kế hoạch triển khai Tháng Hành động vì người cao tuổi tỉnh Gia Lai năm 2021 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho người cao tuổi bị bệnh lý đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. “Chương trình thực hiện trong tháng 6-2021, dự kiến phẫu thuật cho khoảng 200 ca hoặc có thể nhiều hơn tùy theo số lượng người đến khám. Trong 3 tuần đầu tháng 6, chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho 162 người cao tuổi với số tiền miễn phí trên 500 triệu đồng. Chương trình sẽ tiếp tục cho đến hết tháng 6”-bác sĩ Thông nói.
Nhiều năm nay, ông Siu Chơi (80 tuổi, thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) phải sống trong cảnh đôi mắt nhìn không rõ, sinh hoạt cá nhân gặp nhiều bất tiện. Gia đình khó khăn nên ông Chơi không đi khám-chữa bệnh. Gần đây, nhờ mọi người hướng dẫn, ông đã được con đưa đến Bệnh viện Mắt Cao Nguyên để khám bệnh. Qua khám, ông Chơi được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể cả hai mắt và chỉ định phẫu thuật. Điều vui nhất của ông Chơi đó là ông được bệnh viện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí và tầm nhìn đã cải thiện sau khi phẫu thuật. “Lúc đầu gia đình rất lo vì có thể phải tốn nhiều tiền để làm phẫu thuật nhưng sau đó trừ bảo hiểm y tế còn lại thì bệnh viện hỗ trợ hết, gia đình không phải đóng tiền gì cả nên chúng tôi vui lắm. Mừng hơn nữa là sau phẫu thuật, cha tôi đã nhìn được rõ hơn”-anh Rô Phoap-con rể ông Siu Chơi-bày tỏ.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null