Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phẫu thuật Phaco thành công hơn 35.000 ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, từ khi thành lập và đi vào hoạt động năm 2019 đến nay, đơn vị đã thực hiện thành công hơn 35.000 ca phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể góp phần mang lại thị lực cho nhiều người bệnh.

Phẫu thuật Phaco là phương pháp sử dụng năng lượng sóng âm để tác động vào thủy tinh thể bị đục, cụ thể là tán nhuyễn thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ, sau đó tách và hút ra ngoài qua một vết mổ. Cuối cùng, người bệnh được lắp thủy tinh thể nhân tạo vào để cải thiện thị lực. Phẫu thuật Phaco hiện là phương pháp phẫu thuật phổ biến nhất trong điều trị đục thủy tinh thể hiện nay và được đánh giá cao về tính hiệu quả và an toàn so với các phương pháp mổ thủy tinh thể trước đây. Đặc biệt là vết mổ sẽ tự liền mà không cần phải khâu giúp người bệnh mau chóng hồi phục.

z6572652293797-3654b68326f037c8b5c2b6a0799dbbf7.jpg
Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện một ca phẫu thuật Phaco cho bệnh nhân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ khi đi vào hoạt động năm 2019 đến nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã từng bước khẳng định là bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đặc biệt, với hơn 35.000 ca phẫu thuật Phaco thành công, Khoa Điều trị đục thủy tinh thể-Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã và đang là lựa chọn hàng đầu của người dân và bệnh nhân trong và ngoài tỉnh trong điều trị đục thủy tinh thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cho biết: Với hơn 6.000 ca phẫu thuật Phaco thành công mỗi năm, bệnh viện đã mang lại ánh sáng cho hàng ngàn người dân Gia Lai, Kon Tum và các tỉnh lân cận, góp phần quan trọng khẳng định vị thế tiên phong của Khoa Điều trị đục thủy tinh thể nói riêng, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai nói chung.

z6572652292149-96656582619bb7c0d29c30e8b59d3a58.jpg
Một bệnh nhân phấn khởi khi phẫu thuật Phaco thành công giúp tìm lại thị lực cho đôi mắt. Ảnh: Đơn vị cung cấp

“Hiện bệnh viện tiếp tục đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại như: Máy đo nhãn áp không chạm; sinh hiển vi khám đáy mắt; máy chụp OCT công nghệ cao, đầu tư xây dựng phòng mổ vô trùng theo chuẩn quốc tế…giúp tầm soát, điều trị chính xác, phục hồi thị lực tối ưu cho từng bệnh nhân. Ngoài ra, đơn vị không ngừng đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao về chuyên khoa mắt cho người dân.

Hiện nay, nhiều người dân điều trị các bệnh lý về mắt, nhất là điều trị đục thủy tinh thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai mà không cần di chuyển xa đã tạo thuận lợi và giảm chi phí điều trị cho người bệnh”- bác sĩ Phượng thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null