Đức Cơ công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-2, Huyện ủy Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

z6327101058191-0e89e4caf24f67ca97fb962aafdf2b19.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Đức Cơ quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đức Cơ từ ngày 17-2-2025.

Trước mắt, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ cũng quyết định kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban về Ban Tổ chức Huyện ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết thúc hoạt động 3 Ban Chỉ đạo gồm: Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Đức Cơ, chuyển nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ huyện thực hiện; Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, chuyển nhiệm vụ về Hội Nông dân huyện thực hiện; Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Đồng thời, kết thúc hoạt động Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ triển khai kế hoạch số 59-KH/HU ngày 9-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện.

z6327099194246-182a32a43c81ea947c1b9f68dba9b121.jpg
Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ trao các quyết định về tổ chức, cán bộ. Ảnh: Thanh Tịnh

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ cũng quyết định phân công các cán bộ, gồm: ông Huỳnh Xuân Thạnh-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; bà Rơ Châm H’Phíp-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng với đó, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Mai-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; bà Phạm Thị Lựu-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ Ngoại giao có thêm 2 Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có thêm 2 Thứ trưởng

Chiều 4-8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Nguyễn Hoàng Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dự sinh hoạt chi bộ làng Nang Long - O Sơr

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ làng Nang Long - O Sơr

(GLO)- Sáng 3-8, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 tại Chi bộ làng Nang Long - O Sơr (xã Gào) và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách.

null