Du lịch thực tế ảo: Trải nghiệm mới mẻ, thú vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công nghệ số đang thể hiện tính ưu việt và phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch. Tại Gia Lai, chương trình tham quan tương tác ảo 3D với các điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh do Viettel Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đã đem đến cho du khách sự trải nghiệm mới mẻ, thú vị. 
Thượng tá Trần Văn Thuân-Giám đốc Viettel Gia Lai-cho biết: “Gia Lai có nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử và giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Do đó, khi UBND tỉnh có kế hoạch triển khai Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh, chúng tôi đã đề xuất và được cho phép áp dụng công nghệ số nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch của tỉnh với chủ đề “Vẻ đẹp đất nước, con người Gia Lai” thông qua tương tác ảo 3D.
“Chúng tôi xây dựng, thiết kế trang web và ứng dụng tương tác ảo 3D với 16 điểm đến tiêu biểu của tỉnh. Tại Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh, ứng dụng này đã thu hút hàng trăm du khách trải nghiệm. Chúng tôi đang duy trì Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Gia Lai trên internet để người dân và du khách tiếp tục được trải nghiệm du lịch thực tế ảo các điểm đến của tỉnh”-Giám đốc Viettel Gia Lai cho hay.
Việc triển khai chương trình tương tác ảo 3D với các điểm du lịch đã thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm. Ảnh: Nhật Hào
Việc triển khai chương trình tương tác ảo 3D với các điểm du lịch đã thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm. Ảnh: Nhật Hào
Cũng theo Thượng tá Trần Văn Thuân, du lịch thực tế ảo là toàn bộ không gian, địa điểm được ghi lại bằng Flycam, thiết bị quay phim, chụp ảnh 360 độ. Sau đó, dữ liệu được xử lý và liên kết với nhau bằng phần mềm chuyên dụng. Công nghệ này cho phép người dùng được trải nghiệm những hình ảnh chân thực, sống động của điểm đến đã được số hóa trên môi trường 3D theo 2 hình thức là tương tác trên thiết bị điện tử và kính thực tế ảo. Khi du khách trải nghiệm bằng kính thực tế ảo sẽ đem đến cảm giác như mình đang trực tiếp tham quan điểm đến đó. Trong khi đó, du khách trải nghiệm bằng thiết bị điện tử trên Cổng thông tin du lịch thông minh thì sử dụng bằng tay để di chuyển đến các vị trí mong muốn của điểm đến.
Anh Phan Huy Giang (làng Plei Ngol, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: “Dù ngồi một chỗ nhưng tôi vẫn có thể tham quan được nhiều địa điểm du lịch của tỉnh một cách sống động và chân thực. Đặc biệt, tôi có cái nhìn bao quát hơn nhờ được quan sát ở nhiều vị trí khác nhau. Sau khi trải nghiệm, tôi đã giới thiệu để người thân và bạn bè lựa chọn những điểm đến yêu thích để lên kế hoạch tham quan trực tiếp khi có dịp”. Còn em Nguyễn Sỹ Văn (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) thì bày tỏ: “Em chưa có điều kiện tham quan trực tiếp các địa điểm du lịch của tỉnh. Nhờ công nghệ 3D mà em khám phá được các thắng cảnh chỉ bằng những thao tác đơn giản trên máy tính. Qua đó, em hiểu và yêu hơn vẻ đẹp thiên nhiên của tỉnh nhà”.
Nhiều lớp học đã tổ chức cho học sinh đến trải nghiệm tại khu vực tham quan miễn phí do Viettel triển khai. Ảnh: Nhật Hào
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho các em học sinh đến trải nghiệm tại khu vực tham quan miễn phí do Viettel Gia Lai triển khai. Ảnh: Nhật Hào
Đánh giá về tính thiết thực của chương trình du lịch thực tế ảo bằng công nghệ 3D, ông Lâm Ngọc Đường-Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho rằng: Với tiềm năng du lịch phong phú, Gia Lai đang từng bước hình thành thương hiệu và thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch là biện pháp quan trọng, hướng đến kích cầu cả thị trường nội địa và quốc tế. Những năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã có nhiều giải pháp để quảng bá hình ảnh các thắng cảnh, di tích và nét văn hóa đặc sắc của tỉnh.
“Việc phối hợp với Viettel Gia Lai và Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình tham quan tương tác ảo 3D các điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh cũng là một trong những hoạt động hữu ích để góp phần quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Gia Lai. Đây cũng là điều kiện để Sở tích hợp vào Cổng du lịch thông minh tỉnh (https://gialaitourism.vn) nhằm góp phần quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh du lịch Gia Lai đến với du khách. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện chương trình cũng như chuyển dịch số trong ngành du lịch”-ông Đường thông tin thêm.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào cao điểm của mùa nắng nóng. Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người vẫn ưu tiên chọn những điểm du lịch trong tỉnh để vui chơi, thư giãn thay vì đi xa. Lượng khách ngoài tỉnh đến Gia Lai cũng thấp hơn mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

(GLO)-

Giữa núi rừng hùng vĩ tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có một bãi tắm được ví như “biển trên núi”. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, bãi tắm ở dòng sông Pô Cô đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Du lịch xanh “lên ngôi”

E-magazineDu lịch xanh “lên ngôi”

(GLO)- Gia Lai có các tuyến giao thông đường bộ thuận lợi, những điểm cắm trại lý tưởng trong rừng, thác nước, nhất là các địa điểm du lịch đều gắn với thiên nhiên. 
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.