Thật phi lý khi vừa qua những thông tin đồn sốt đất đã bùng lên với lý do sáp nhập tỉnh thành, cho dù thực tế chẳng ăn nhập gì với nhau. Mục đích sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển kinh tế chứ không phải hướng đến phát triển bất động sản (BĐS).
Chỉ tên từng dự án, phân công cho từng lãnh đạo giải quyết, đưa thời hạn cụ thể...; với sự quyết tâm và quyết liệt của chính quyền TP.HCM, hàng trăm dự án treo đang đứng trước cơ hội hồi sinh.
Ngày 3.12, UBND TP.HCM đã phân công cho Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch theo dõi, chỉ đạo giải quyết cụ thể từng dự án tồn đọng, dừng thi công để khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Điều này hứa hẹn sẽ giúp cho các dự án trùm mền nhiều năm trời có cơ hội hồi sinh trở lại.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu rà soát các dự án đã quá 3 năm chưa triển khai để thu hồi theo quy định, nhất là các dự án hạ tầng khu đô thị, dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách.
Người dân thèm một chốn an cư lạc nghiệp, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mong muốn hiện thực hóa giấc mơ phát triển, trong khi đó nhiều khu đất vàng ngay tại Thủ đô thì đang để cỏ mọc um tùm. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có biện pháp mạnh, không quyết liệt và gắn trách nhiệm thì tình trạng dự án “treo“ vẫn xảy ra.
(GLO)- Ngày 26-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Đất quy hoạch treo hiện đã có thêm nhiều quyền lợi, thông thoáng về bồi thường, xây dựng và cấp sổ hồng nếu dự án không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.
Người dân cho rằng, nhà đầu tư không thể đền bù giải tỏa nhiều diện tích đất của người dân nằm trong Dự án khu đô thị số 6, Trại Mát (phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) với mức giá rất rẻ cách đây 10 năm về trước.
Đằng đẵng 10 năm vác chồng đơn đi khiếu kiện, người nông dân Cao Văn Tứ (62 tuổi, khu dân cư số 6, trại Mát, phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn chưa thể nhận được tiền bồi thường đất của dự án bị treo suốt 10 năm qua.