Đột nhập bãi khai thác cát lậu "khủng" tại huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Cát tặc" hiên ngang dựng lán trại bên cạnh suối, đưa máy hút, máy xúc khai thác cát trái phép rồi vận chuyển đi... Dù thông tin được phản ánh đến UBND huyện nhưng dường như những cơ quan này không có động thái gì tích cực.
Chiều 26/12, PV có mặt tại địa điểm khai thác cát trái phép là khu vực suối địa giới hành chính giáp ranh xã giữa xã Lơ Phang và xã Đắk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Tại đây, PV tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến một số lượng lớn hàng trăm khối cát được hút từ dưới suối lên tập kết cao như một quả đồi. Bên cạnh là một chiếc máy xúc liên tục khua gàu gom cát về một chỗ.
 
Bãi khai thác cát trái phép.
Dưới suối là một chiếc máy hút cát công xuất lớn. Tiếng máy nổ xình xịch nhả khói đen nghi ngút hút cát dưới lòng hồ lên bên cạnh là một lán trại được "cát tặc" dựng lên để thực hiện công việc khai thác cát trái phép.
Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra ngang nhiên cả ngày lẫn đêm trong một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.
Trong chiều cùng ngày, sau ghi nhận thông tin, PV đã điện thoại báo cho Chủ tịch UBND huyện Mang Yang. Sau khi tiếp nhận thông  tin từ PV, ông Lê Trong, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết, sẽ chỉ đạo cho lực lượng kiểm tra ngay.
 
Cát tặc dựng lán trại ngay bên cạnh suối để khai thác cát trái phép.
Tuy nhiên, sáng 27/12, PV quay lại hiện trường. Theo ghi nhận của PV, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra bình thường. Sưới suối, máy hút cát vẫn hoạt động. Trên bờ, những chiếc xe tải vẫn ngang nhiên đến chở cát đi như lẽ thường tình.
Lúc này, PV một lần nữa điện thoại cho Chủ tịch UBND huyện Mang Yang để nắm thêm thông tin. Ông Trọng khẳng định, ông đã cử lực lượng đi kiểm tra. Tuy nhiên, khi PV phản ánh mới có mặt trong hiện trường chứng kiến hoạt động khai thác cát trái phép vẫn đang diễn ra ông Trọng cho biết sẽ kiểm tra lại cấp dưới nắm tình hình sẽ thông tin lại.
Hồ Nam (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.