Đồng Nai: Phát hiện ca bệnh nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đồng Nai ghi nhận một ca bệnh nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' đầu tiên. Người bệnh là một bé gái 14 tuổi, ở H.Xuân Lộc.

Tối 2.9, ngành y tế Đồng Nai cho biết vừa phát hiện một ca bệnh nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người". Bệnh nhân là nữ tên T.T.D.M (14 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai).

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn, được cách ly và theo dõi tại bệnh viện

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn, được cách ly và theo dõi tại bệnh viện

Trước đó, bệnh nhân bị nổi hạch ở vùng cổ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám và lấy thuốc về uống nhưng không khỏi. Đến ngày 22.8 bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người", Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiến hành cách ly bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm trước khi thực hiện phẫu thuật.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có gửi mẫu xét nghiệm đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Kết quả các xét nghiệm đều dương tính với vi khuẩn "ăn thịt người".

Tối 2.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn, đang nằm theo dõi và điều trị theo phác đồ.

Sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế đã tiến hành khử khuẩn, phun xịt nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi. Hiện tại chưa ghi nhận người nào có triệu chứng tương tự.

Bệnh nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" (còn gọi là bệnh Whitmore) do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, vi khuẩn gây bệnh tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và khiến người bệnh có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Hiện bệnh nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" chưa có vắc xin phòng bệnh. Với tỷ lệ tử vong cao, bệnh nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người"được Bộ Y tế đưa vào danh sách các bệnh lý nguy hiểm hàng đầu.

Theo Lê Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Diễn biến dịch cúm nghiêm trọng ở Mỹ

Diễn biến dịch cúm nghiêm trọng ở Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo tình hình bệnh cúm trong tuần đầu tháng 2 cao hơn hoặc tương đương với thời điểm cao nhất của mùa cúm và số ca nhập viện cũng như tử vong đều tăng.

Thảo dược trị cảm cúm

Thảo dược trị cảm cúm

Trong y học cổ truyền, nhiều loại thảo dược có tính ấm, giúp kháng khuẩn, kháng vi rút, và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị cảm cúm. Dưới đây là một số thảo dược phổ biến và cách sử dụng.

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

(GLO)- Chỉ từ tháng 12-2024 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Số lượt người đến tiêm phòng vắc xin dại cũng tăng cao do người dân lo ngại ổ dịch chó dại đã và đang tồn tại trong cộng đồng, vì vậy, chủ động tiêm phòng vắc xin dại khi chẳng may bị chó mèo cào, cắn.

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Thời điểm lây lan mạnh nhất của virus cúm thường rơi vào khoảng 3 - 4 ngày đầu tiên của bệnh. Nếu trẻ đang bị cúm, bạn nên chờ cho đến khi trẻ hoàn toàn khỏi bệnh trước khi tiêm vắc xin cúm.