Đòn trả đũa chưa từng có của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, ban hành các lệnh trừng phạt nhằm vào lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran sau khi Tehran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran Khamenei Ảnh: Aljazeera
Động thái này diễn ra trong lúc căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao. Các lệnh cấm, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, phong tỏa nhiều tỷ USD tài sản của Iran.
Ông Trump nói các lệnh cấm một phần là để đáp trả chuyện tuần trước Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, nhưng kể cả không có sự việc đó thì cũng sẽ được thực thi. Tổng thống Mỹ nói nhà lãnh đạo Khamenei là người chịu trách nhiệm cao nhất cho cái mà ông Trump gọi là “hành động thù địch của chính quyền” (Iran) ở Trung Đông.
Ông Trump nói các lệnh trừng phạt “sẽ ngăn chặn nhà lãnh đạo tối cao, văn phòng lãnh đạo tối cao, và bất cứ ai có liên quan đến ông ta và văn phòng của ông ta, tiếp cận các nguồn tài chính và hỗ trợ chủ chốt”.
John Smith, cựu chủ tịch Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của bộ Tài chính Mỹ, nói Mỹ chưa từng nhằm vào một nguyên thủ quốc gia của Iran. “Nói chung khi anh nhắm đến một nguyên thủ quốc gia, tức là khi anh tin rằng mọi lựa chọn khác đã không còn”, ông Smith nói với Reuters.
Một số nhà phân tích chính sách trước đó nói các lệnh trừng phạt được ban hành trong chiến dịch “gây sức ép tối đa” của Tổng thống Trump là lý do Iran cảm thấy buộc phải chọn một chiến thuật khiêu khích hơn, khi nền kinh tế nước này đã cảm nhận được sức ép. Điều mà Mỹ muốn là buộc Tehran phải công khai chương trình hạt nhân và tên lửa cùng các hoạt động khác ở khu vực.
Tuy nhiên Iran sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ trong khi bị đe dọa trừng phạt, đại sứ Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi, nói với các phóng viên. Quyết định của phía Mỹ là một chỉ dấu nữa cho thấy Mỹ “không hề tôn trọng luật pháp và trật tự quốc tế”, ông nói, theo tường thuật của Reuters.
Hôm thứ Hai, Hội đồng Bảo an LHQ họp kín theo đề nghị của phía Mỹ. Quyền đại sứ Mỹ tại LHQ Jonathan Cohen nói các bằng chứng cho thấy Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tàu chở dầu ở Vùng Vịnh hồi tháng 5 và tháng 6, thúc giục thế giới lên án “hành động của Tehran” là không chấp nhận được.
Về các lệnh trừng phạt mới nhất, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói trên Twitter rằng các chính trị gia diều hâu gần gũi với ông Trump “xem thường các biện pháp ngoại giao và khao khát chiến tranh”. Năm ngoái, ông Trump đã rút nước Mỹ khỏi một thỏa thuận quốc tế hạn chế Iran sản xuất bom hạt nhân ký từ năm 2015 và kể từ đó tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm làm suy yếu nền kinh tế Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin nói ngoại trưởng Zarif cũng sẽ trở thành đối tượng chịu trừng phạt từ Mỹ trong vài ngày tới. Nội dung của các lệnh trừng phạt mới nhất từ phía Mỹ nhằm vào các lãnh đạo Iran là ngăn họ tiếp cận các nguồn tài chính, chặn việc sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ hay tiếp cận bất cứ tài sản gì trên đất Mỹ. “Bất cứ ai tiến hành các giao dịch đáng kể với những cá nhân bị trừng phạt cũng có thể là đối tượng trừng phạt”, Nhà Trắng nói trong một thông cáo.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ tháng 5 khi Washington yêu cầu mọi quốc gia ngừng nhập khẩu dầu mỏ 
từ Iran.
“Chúng tôi kêu gọi chế độ (ở Iran) từ bỏ tham vọng hạt nhân, thay đổi hành vi phá hoại, tôn trọng quyền của người dân và quay lại bàn đàm phán”, ông Trump nói trong một tuyên cáo.
Phía Iran nhiều lần phủ nhận họ theo đuổi vũ khí hạt nhân, dẫn ra một sắc lệnh tôn giáo do nhà lãnh đạo Khamenei ban hành đầu những năm 2000 có nội dung cấm phát triển hay sử dụng vũ khí hạt nhân.
“Áp dụng các lệnh trừng phạt vô dụng đối với lãnh đạo tối cao của Iran là đã đóng lại con đường ngoại giao”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói trên Twitter hôm qua. Trong khi đó, ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói nhiều khả năng nước này sẽ không tham gia một cuộc chiến với Iran cùng Mỹ, nếu nó nổ ra.
Anh Minh (Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.