Đội tiên phong trong kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có vài sự kiện, không liên quan đến ngày Doanh nhân VN nhưng lại cho thấy rõ nhất sự thay đổi, tầm vóc của doanh nhân Việt hiện nay.

Đầu tiên là sự kiện chủ nhân của giải VinFuture đoạt giải Nobel hóa học 2024. Đó là hai trong số 3 nhà khoa học gồm TS Demis Hassabis và TS John Jumper, chủ nhân giải Nobel hóa học 2024 với công trình đột phá sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã cấu trúc của hầu hết các loại protein, đã từng được vinh danh tại giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới năm 2022. Trước đó, hai chủ nhân của giải thưởng VinFuture là GS Kariko và TS Weissman cũng đã đoạt giải Nobel y sinh 2023.

Giải VinFuture do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và phu nhân sáng lập với sứ mệnh tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Việc nhiều chủ nhân của giải thưởng VinFuture được vinh danh ở những giải thưởng quốc tế danh giá, đặc biệt là giải Nobel, cho thấy giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế do người Việt sáng lập có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với cộng đồng khoa học và nhân loại. Vingroup của doanh nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng là đơn vị tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh với thương hiệu xe điện VinFast đã vươn lên số 1 trong tháng 9 vừa qua về lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Sự kiện thứ 2 là 3 nữ doanh nhân VN gồm Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên và CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm lọt vào danh sách 100 nữ doanh nhân quyền lực nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố. Fortune đánh giá các nữ doanh nhân trong danh sách năm nay đã cải cách công ty, tạo đột phá trong ngành, thúc đẩy tăng trưởng, truyền động lực cho các đồng nghiệp và thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Họ được chọn dựa trên quy mô doanh nghiệp (DN), tầm nhìn chiến lược, khả năng tạo đột phá, tầm ảnh hưởng với nền kinh tế và trách nhiệm xã hội. Tại VN, cả 3 nữ doanh nhân này đều có những đóng góp lớn lao vào sự phát triển của những ngành mà DN họ đang hoạt động.

Sự kiện thứ 3 diễn ra vài ngày trước tại Tokyo dưới sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán VN tại Nhật Bản, Tập đoàn Tân Long của doanh nhân Nguyễn Sĩ Bá lần thứ 2 xuất khẩu thành công gạo Japonica mang thương hiệu AAn vào thị trường Nhật Bản. Trước đó, tháng 6.2022, gạo AAn lần đầu xuất khẩu thành công dòng ST25 sang Nhật Bản và được sử dụng làm nguyên liệu chính trong món cơm chiên phục vụ các cán bộ tại văn phòng nội các tại đây....

Đã có rất nhiều sự kiện, những cột mốc, những câu chuyện truyền cảm hứng từ các DN, doanh nhân Việt suốt những năm vừa qua trong hoạt động kinh doanh của mình và đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước.

Tại cuộc gặp đại diện doanh nhân tiêu biểu hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định sự trỗi dậy của cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech), AI, điện toán đám mây... là cơ hội cho các doanh nhân VN có tầm nhìn về cách tân công nghệ, xác lập "phương thức sản xuất số", đi tắt, đón đầu xu hướng của thế giới, đưa nền kinh tế quốc gia thăng tiến lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị.

Gửi gắm, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chính là mong muốn mà nhiều doanh nhân đã chia sẻ trong cuộc khảo sát nhỏ do Báo Thanh Niên thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân VN (2004 - 2024). Họ mong muốn nhận được sự tin cậy của Đảng và Nhà nước để biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành hiện thực. Họ mong muốn nhận được sự tin cậy của người dân trong nước với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ made in VN... để xây dựng một nền sản xuất, tiêu dùng vững mạnh ở sân nhà và đủ sức chinh phục thế giới.

DN - doanh nhân đang nhận được rất nhiều kỳ vọng là đội ngũ tiên phong đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của kinh tế số, kinh tế xanh.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...