Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật về giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến phương tiện chở khoáng sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa, vận tải hành khách, từ ngày 21-9 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn các huyện: Chư Sê, Đức Cơ, Ia Pa, Đak Pơ, Chư Prông, Mang Yang, Đak Đoa và thị xã An Khê.

Công an huyện Chư Prông tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ với các đơn vị kinh doanh vận tải. Ảnh: H.Y

Công an huyện Chư Prông tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ với các đơn vị kinh doanh vận tải. Ảnh: H.Y

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng các quy định về bảo đảm TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển; tổ chức kiểm tra sức khỏe của tài xế, không tuyển dụng, sử dụng tài xế có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải.

Đồng thời, các chủ đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải thường xuyên theo dõi việc chấp hành cam kết và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp tài xế vi phạm để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa. Đối với đội ngũ tài xế, Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT, không sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích khác; không chở quá số người quy định, chở hàng không đúng trọng tải, kích cỡ cho phép…

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn-Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: Việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vận tải và tài xế trong công tác bảo đảm TTATGT. Sau khi ký cam kết, chúng tôi yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đúng các nội dung đã ký kết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của mình.

Cũng tại các buổi ký cam kết, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung, kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách; phổ biến các hình thức xử phạt và hành vi vi phạm TTATGT thường mắc phải trong hoạt động vận tải đến chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và tài xế.

Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho hay: Đơn vị đang quản lý 38 phương tiện chạy tuyến cố định và xe trung chuyển với hơn 60 tài xế. Công ty luôn đặt vấn đề an toàn cho hành khách và đảm bảo TTATGT lên hàng đầu. “Sau khi ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chúng tôi đã tuyên truyền rộng rãi những nội dung cam kết đến đội ngũ tài xế và nhân viên của Công ty để nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tổ chức cho đội ngũ nhân viên, tài xế ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ với Công ty. Ngoài ra, chúng tôi luôn nhắc nhở, động viên đội ngũ tài xế nâng cao đạo đức nghề nghiệp để phục vụ hành khách. Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo quy chế của Công ty”-ông Hiền cho biết thêm.

Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho gần 200 tổ chức, cá nhân là chủ đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp cùng Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa còn lại nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho đội ngũ tài xế và chủ xe cũng như các doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null