(GLO)- Theo số liệu thống kê sơ bộ mới công bố từ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 15-5-2025 đã đạt 313,26 tỷ USD, trong đó khu vực FDI đạt 211,59 tỷ USD.
Chưa bao giờ những vấn đề then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) lại được quyết định mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục như vừa qua. Ngày 4-5-2025, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTN được ban hành.
Công ty Intel VN và Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) vừa phối hợp tổ chức Hội nghị Nhà cung ứng linh kiện chiến lược có sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, giới chức ngoại giao Mỹ, lãnh đạo tập đoàn Intel và lãnh đạo SHTP cùng 40 nhà cung cấp.
Trong số các thương hiệu xuất sắc được vinh danh Golden Dragon Awards 2024 có Samsung, LG Display, Intel, Qualcomm, Heineken, HSBC, Lego, SCG, UOB, Coca-Cola…
Có khoảng 61,37% doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mức thưởng Tết cao nhất là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở Long An.
Năm 2023 gần kết thúc, có thể nhận định đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng trên bức tranh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Song hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có thể cải thiện nhiều hơn nữa khi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI chặt chẽ hơn.
(GLO)- Xu thế tăng trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Với hàng ngàn dự án trải khắp các tỉnh, thành, khu vực FDI ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, những nhà đầu tư với các dự án bền vững, xanh hóa đã và đang lựa chọn Việt Nam để đầu tư cho thấy, khối DN FDI đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.
Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một doanh nghiệp dân doanh của Đà Nẵng... là những mức thưởng “khủng“ vừa được các địa phương công bố.
Lần đầu tiên cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và đại diện các doanh nghiệp, trí thức bàn về một “Việt Nam phát triển cường thịnh vào năm 2045“ được tổ chức hôm 6.3.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam nói riêng, tình trạng suy giảm của khối đầu tư nước ngoài không có gì khó hiểu. Tuy nhiên cũng vẫn có những tia sáng cuối đường hầm.
Sau khi Coca-Cola VN bị cơ quan thuế yêu cầu phải nộp vào ngân sách hơn 821 tỉ đồng tiền truy thu thuế và phạt chậm nộp, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều “ông lớn“ FDI cần được đưa vào “tầm ngắm“ thanh tra để chống chuyển giá, né thuế.
Hiện người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam tăng kỷ lục, nhưng do không bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký đầu tư nên dẫn đến tình trạng đầu tư “chui“, đầu tư “núp bóng“. Cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này.