(GLO)-Chiều 23-7, đoàn công tác do ông Tạ Đình Thi-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai phục vụ thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
(GLO)- Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Điện lực Gia Lai và 2 chủ đầu tư dự án điện mặt trời tại huyện Krông Pa dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Hiện vụ việc vẫn đang chờ phán quyết của tòa án.
(GLO)- TP. Hồ Chí Minh dự kiến lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 440 trụ sở cơ quan, đơn vị với tổng công suất khoảng 43,312 MWp, tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có văn bản chuyển các vụ việc liên quan đến điện tới Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan đến lắp đặt, ký kết hợp tác đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trái phép. Buộc tháo dỡ công trình vi phạm, dừng mua điện đối với các trường hợp vi phạm đầu tư, trật tự xây dựng...
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.
(GLO)- Ngày 26/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050“. Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0“ vào năm 2050.
Ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá thỏa thuận đấu nối; chấp thuận đấu nối gây quá tải; nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán không đúng đối tượng, thiếu minh bạch..., là những vi phạm được Bộ Công thương kết luận sau khi kiểm tra hàng loạt tỉnh, thành.
(GLO)- Tây Nguyên có tiềm năng rất lớn để phát triển nguồn năng lượng tái tạo (NLTT). Tuy nhiên, việc đánh giá đúng tiềm năng để bổ sung quy hoạch, khai thác, đầu tư đồng bộ, cân đối, tính toán một cách hài hòa, bảo vệ môi trường, đảm bảo cuộc sống của người dân, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn thu cho ngân sách vừa là cơ hội, vừa là thách thức mà các địa phương trong khu vực phải đi tìm lời giải.
Câu chuyện tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa có lời kết khi ngành điện và các doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa doanh nghiệp và ngành điện.
Điện lực Đắk Lắk đang có hàng nghìn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), có đấu nối với lưới điện. Hiện, địa phương này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào người dân phải trả ngược tiền điện mặt trời cho điện lực...
(GLO)- Năm 2020, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có 13 hộ kinh doanh xin chủ trương thành lập 14 trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các trang trại này chủ yếu sản xuất điện mặt trời còn hoạt động sản xuất nông nghiệp thì chưa thực sự phát huy hiệu quả.
Nhiều hộ dân ở Đà Nẵng rơi vào tình cảnh “tiền mất, tật mang“ khi đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái nhưng không những không bán được (theo Chỉ thị tạm ngưng mua điện của ngành Điện lực), mà sử dụng cũng không được.
(GLO)- Vừa qua, Sở Công thương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra 19 hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại huyện Kbang. Qua thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hệ thống ĐMTMN trang trại nông nghiệp chưa thực hiện đúng tiêu chí “điện trên-trại dưới“.